Hàng nghìn dân thường Syria bỏ chạy vì IS tấn công

Hàng nghìn dân thường Syria đã bỏ chạy khỏi các khu vực ở miền Bắc Syria, sau một cuộc tấn công của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào các nhóm nổi dậy phi thánh chiến bên trong vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của liên minh do người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn.

Hiện trường vụ nổ bom ở thành phố Jableh, Syria ngày 23/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/5 cho biết cuộc tấn công của IS nhằm vào các thị trấn Marea và Azaz, có nguy cơ tràn qua vùng lãnh thổ cuối cùng ở phía Đông tỉnh Aleppo do lực lượng nổi dậy phi thánh chiến kiểm soát và đưa IS tới ngưỡng cửa vùng đất Afrin của người Kurd.

Theo SOHR, hơn 6.000 dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bỏ chạy khỏi các khu vực trên và đã có ít nhất 29 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS.

Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman cho biết những dân thường lánh nạn đã đến các khu vực ở phía Tây và phía Bắc tỉnh Aleppo hiện do Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh tập hợp các nhóm vũ trang chống IS - kiểm soát.

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc khoảng 165.000 dân thường đang bị mắc kẹt trong các cuộc xung đột giữa IS và lực lượng nổi dậy phi thánh chiến ở miền Bắc Syria. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), những người dân này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu các dịch vụ y tế, lương thực, nước uống và không được bảo đảm an toàn.

TTXVN/Tin Tức
EU gia hạn một năm trừng phạt Syria
EU gia hạn một năm trừng phạt Syria

Hội đồng châu Âu (EC) ngày 27/5 đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria cho tới ngày 1/6/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN