Hàng nghìn cảnh sát Hàn Quốc truy bắt chủ DN chủ quản phà Sewol

Sáng 11/6, hàng nghìn cảnh sát Hàn Quốc đã đột kích vào một khu vực tôn giáo ở Anseong, cách thủ đô Seoul 80km về phía Nam, để truy bắt ông Yoo Byung-Eun, doanh nhân đang bị truy nã liên quan đến vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua làm hơn 300 người thiệt mạng.

Thân nhân của hành khách thiệt mạng trong tai nạn chìm phà Sewol tại phiên tòa xét xử xét xử 15 thuyền viên này ngày 10/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Yoo, 72 tuổi, là một tín đồ hàng đầu của Giáo hội Tin lành Phúc âm Hàn Quốc, và là người đứng đầu gia tộc sở hữu hãng Chonghaejin Marine - công ty chủ quản và vận hành chiếc phà Sewol gặp nạn hôm 16/4 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Ông này hiện đang bị truy nã với các cáo buộc tham ô, cẩu thả gây thiệt hại, trốn thuế, trong bối cảnh cơ quan công tố Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ chìm phà Sewol theo hướng thảm họa xảy ra có thể do việc không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vi phạm quy định.

Cuộc đột kích bắt đầu từ 8h00 giờ địa phương. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát tỉnh Gyeonggi cho biết 6.000 cảnh sát tham gia nhiệm vụ này. Theo hãng tin Yonhap, trong cuộc đột kích này, cảnh sát cũng truy tìm 10 nghi can và đã bắt giữ ba tín đồ của giáo hội bị nghi đã giúp ông Yoo lẩn trốn, sau khi ông này thách thức lệnh triệu tập ông ra trình diện cơ quan công tố hồi tháng trước.

Chiến dịch quy mô lớn trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Park Geun-Hye yêu cầu cảnh sát và cơ quan công tố đẩy nhanh việc truy bắt ông Yoo. Chính phủ Hàn Quốc đã treo thưởng 500 triệu won (490.000 USD) cho bất cứ thông tin nào giúp bắt giữ ông Yoo, và 100 triệu won cho thông tin giúp bắt giữ người con trai cả của ông này là Yoo Dae-Kyun.

Ông Yoo không có cổ phần trực tiếp trong Chonghaejin Marine, nhưng các cháu và các trợ lý của ông kiểm soát số cổ phần thông qua một mạng lưới công ty cổ phần. Một người phát ngôn Giáo hội trên cho rằng ông Yoo không liên quan đến thảm họa phà Sewol và cảnh sát cần điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân thảm họa trước khi bắt giữ ông Yoo. Giáo hội trên cũng treo thưởng 500 triệu won cho ai cung cấp thông tin về vụ tai nạn này.

Trước đó, ngày 8/5, Chủ tịch hãng Chonghaejin Marine, ông Kim Han-Sik đã bị bắt giữ với tội danh ngộ sát và vi phạm luật hàng hải. Theo cáo buộc, ông Kim có liên quan hoặc cố tình phớt lờ việc phà Sewol chở quá tải, được coi là nguyên nhân chính khiến phà bị lật. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, trưởng phà Lee Joon Seok đã bị bắt giữ và truy tố cùng với 14 thuyền viên và 4 quan chức điều hành tàu phà của hãng Chongheajin Marine.


TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc xét xử thuyền trưởng và thủy thủ đoàn phà Sewol
Hàn Quốc xét xử thuyền trưởng và thủy thủ đoàn phà Sewol

Hàn Quốc đã mở phiên tòa xét xử 15 thuyền viên trong vụ chìm phà Sewol xảy ra cách đây gần hai tháng, khiến 292 người thiệt mạng và 12 người vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN