Hàng không Úc và Niu Dilân dần khôi phục hoạt động

Trong khi đó, hãng hàng không Qantas của Úc cho biết mặc dù vẫn chưa thể thực hiện các chuyến bay nối với bang đảo Tasmania nhưng tuyến đường hàng không tới thành phố miền nam Melbourne đã dần được khôi phục. Hoạt động hàng không của Niu Dilân cũng bắt đầu trở lại khi lượng tro bụi núi lửa bốc lên cao hơn.

Du khách xếp hàng dài tại sân bay Tullamarine, Melbourne (Úc) do các chuyến bay bị hủy trước nguy cơ tro bụi núi lửa. Ảnh: AFP/TTXVN


Gió mạnh đã đưa lượng lớn tro bụi từ đợt phun trào ngày 4/6 của núi lửa Puyehue-Cordon Caulle của Chilê vượt hơn nửa vòng Trái Đất tới Úc và Niu Dilân, khiến hoạt động hàng không tại hai nước này gần như tê liệt. Hãng Qantas thông báo có 110 chuyến bay bị hủy do bụi, khiến 20.000 người bị trể chuyến bay và sẽ có thêm ít nhất 25.000 người khác. Người phát ngôn của Qantas, cô Olivia Wirth cho biết sẽ phải mất vài ngày để giải quyết lượng khách tồn đọng, tùy thuộc vào tình hình tro bụi trong bầu khi quyển.

Theo Cơ quan hàng không dân dụng Niu Dilân, mặc dù tro bụi núi lửa bao phủ phần lớn đất nước nhưng vẫn có thể đảm bảo an toàn cho các chuyến bay ở độ cao bên dưới đó và quyền cấp phép bay hiện tùy thuộc vào chính sách của từng hãng hàng không. Để không làm gián đoạn các chuyến bay, hàng không Niu Dilân đã nghiên cứu các tuyến bay vòng tránh mây bụi núi lửa, giúp hạn chế lượng khách tắc nghẽn tại các sân bay.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN