Hãng hàng không Đức Lufthansa nối lại các chuyến bay đến Tel Aviv từ ngày 8/1

Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức ngày 15/12 cho biết có kế hoạch nối lại các chuyến bay đến Tel Aviv từ ngày 8/1, sau một thời gian tạm dừng từ ngày 9/10 do cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay ở Munich, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lufthansa sẽ cung cấp tổng cộng 20 chuyến bay hàng tuần đến và đi từ Tel Aviv, tương đương với khoảng 30% lịch bay thông thường. Lufthansa sẽ thực hiện các chuyến bay từ Frankfurt và München, trong khi các công ty con là Austrian Airlines và SWISS cũng sẽ khởi động lại dịch vụ. Trong đó, SWISS cho biết đang nối lại 5 chuyến bay hàng tuần giữa Zurich và Tel Aviv kể từ ngày 8/1. Hãng cũng cho biết sẽ nối lại các chuyến bay đến Beirut hai lần mỗi tuần.

Sau cuộc tấn công của Hamas, các hãng hàng không khác như British Airways (Anh), Air France-KLM (Pháp-Hà Lan) và Delta (Mỹ) cũng dừng các chuyến bay đến Tel Aviv. Ngoài ra, Lufthansa cũng dừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Beirut của Lebanon vào ngày 13/10 khi căng thẳng trong khu vực leo thang.

Tuyên bố của Lufthansa cho biết: “Tập đoàn Lufthansa tiếp tục theo dõi sát tình hình an ninh ở Israel và liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và quốc tế. Lịch trình các chuyến bay vẫn có thể được điều chỉnh nếu điều kiện thay đổi.".

Thu Hằng (P/v TTXVN tại Berlin)
Hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại chuyến bay đến Afghanistan
Hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại chuyến bay đến Afghanistan

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Flydubai đã hạ cánh xuống thủ đô Kabul vào ngày 15/11, đánh dấu việc hãng hàng không giá rẻ này khởi động lại hoạt động bay đến Afghanistan sau khoảng 2 năm gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN