Hãng hàng không Đức cho dùng 'di động' trên máy bay

Từ tháng 3/2014, hành khách của hãng hàng không Đức Germanwings sẽ không phải tắt máy điện thoại di động trên tất cả các chuyến bay ngay cả khi cất cánh và hạ cánh.

Hành khách được sử dụng điện thoại di động ngay cả khi máy bay cất cánh. Ảnh: DPA


Theo thông báo từ Germanwings, khi cất cánh và hạ cánh, hành khách sẽ không cần tắt máy điện thoại di động hay các thiết bị di động khác. Tuy nhiên, khi lên máy bay, với các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị đọc sách của hành khách cần bật sang "chế độ bay" và không được thực hiện các cuộc gọi cá nhân trong lúc máy bay lên xuống.

Số liệu trong cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu thị trường Aris thực hiện cho Hiệp hội công nghệ thông tin Bitkom, đa số người được hỏi ở Đức muốn sử dụng điện thoại di động khi đi máy bay. Đồ họa: Báo Tin Tức.


Như vậy, số ý kiến phản đối mở điện thoại di động trên máy bay đã giảm mạnh so với thời điểm 3 năm trước, khi có tới 55% số người được hỏi phản đối dùng điện thoại di động trên máy bay.

Lãnh đạo Bitkom, ông Bernhard Rohleder nói: "Ngày nay, thiết bị di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng là những thứ thiết yếu hàng ngày của chúng ta. Nhiều người muốn sử dụng chúng cho công việc riêng trong lúc đi lại. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) cùng nhiều cơ quan khác hiện đang nghiên cứu việc cho phép gọi điện thoại khi đi máy bay".


Mạnh Hùng

Người Italy vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Những người lái xe ở Italy mắc phải một thói xấu khó bỏ, đó là bất chấp mọi khuyến cáo về an toàn giao thông, họ vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN