Hàng chục tay súng Taliban bị tiêu diệt

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 3/4 cho biết đã có tới hơn 50 tay súng Taliban thương vong trong một chiến dịch do quân đội nước này thực hiện cùng ngày.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ quân đội đã tiến hành hàng loạt chiến dịch truy quét phiến quân tại thủ đô Kabul và các tỉnh Baghlan, Kunduz, Kandahar và Zabul trong vòng 24 giờ trước đó. 28 tay súng đã bị tiêu diệt, ngoài ra có 25 phần tử bị thương và 5 tên bị bắt giữ. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược. Tuyên bố không nêu rõ thương vong về phía quân đội.
 

Cảnh sát Afghanistan trong một chiến dịch truy quét phiến quân ở tỉnh miền bắc Sari Pul. Ảnh: THX - TTXVN


Lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường truy quét phiến quân trên toàn lãnh thổ, đặc biệt trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng tỉnh vào ngày 5/4 tới.

Trước đó, Taliban tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch bạo lực, kêu gọi các tay súng tấn công nhà chức trách, cử tri và lực lượng an ninh nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Thủ đô Kabul và các thành phố lớn khác đã chứng kiến hàng loạt vụ đánh bom và ám sát trong thời gian qua, mới đây nhất là vụ đánh bom liều chết trước cổng trụ sở Bộ Nội vụ, làm 6 cảnh sát thiệt mạng.


TTXVN/ Tin tức
Taliban tấn công trụ sở bầu cử Afghanistan
Taliban tấn công trụ sở bầu cử Afghanistan

Ngày 29/3, các phiến quân Taliban đã tấn công Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Afghanistan được canh phòng nghiêm ngặt ở thủ đô Kabul. Vụ tấn công này xảy ra một tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và sau một loạt các vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN