Hàng chục nghìn phụ nữ mang thai “IS nhí”

Hơn 31.000 phụ nữ sống trong lãnh địa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang được sử dụng để "tạo ra" thế hệ những tên khủng bố cực đoan kế tiếp.

Báo cáo của Quilliam cho hay ít nhất 50 trẻ em đến từ nước Anh đang lớn lên với những đoạn tuyên truyền về tay súng thánh chiến trong lãnh địa IS.

Báo cáo “Trẻ em IS” do Tổ chức nghiên cứu chống khủng bố trụ sở tại London Quilliam công bố mới đây đã mô tả chi tiết cách tổ chức khủng bố này “nhồi nhét” tư tưởng cực đoan đối với trẻ em.

Theo tờ Indenpendent, báo cáo của Quilliam đã công bố kết quả cuộc điều tra cách thức tuyển mộ và huấn luyện trẻ em của IS thông qua việc tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan vào đầu chúng cả ở nhà và trường học.

Bản báo cáo, được Liên hợp quốc xác thực, nêu rõ IS đánh giá trẻ em là lực lượng chiến đấu nguy hiểm hơn người lớn. Trẻ em được cho là những “phiến đá trắng” có thể dễ dàng nhồi nhét các giá trị cực đoan từ khi sinh ra. IS thực hiện nhiều biện pháp bình thường hóa sự tàn bạo của trẻ em, trong đó có khuyến khích chúng chơi bóng đá với những chiếc đầu lâu của người bị IS hành quyết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những cậu bé học chương trình nghiêm khắc của IS, học kinh Quran, tham gia chương trình “huấn luyện tay súng thánh chiến”, bao gồm bắn súng, võ thuật và vũ khí. Trong khi đó, các cô bé, được biết tới là những “viên ngọc trai của Nhà nước Hồi giáo” và phải che mặt, chỉ ở trong nhà và được dạy chăm sóc chồng.

Nikita Malik, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Quilliam, nói với Independent: “Có một quy trình có hệ thống tạo ra thế hệ tiếp theo các tay súng thánh chiến”.

Bà tiết lộ hiện có tới 31.000 phụ nữ đang mang thai trong lãnh địa của IS, và điều này “cho thấy nó không phải chuyện ngẫu nhiên, đây là sự chuẩn bị rất lâu dài cho những đứa trẻ lớn lên và được ‘nhồi nhét’ về tôn giáo, tư tưởng và đất nước”. Bà Nikita Malik nói: “Chúng tôi tìm ra những lý do hình thành nên quân đội này. Đầu tiên, trẻ em là những phiến đá trắng và không có khả năng nhận thức hay quá trình ra quyết định như của người lớn, vì vậy chúng có thể bị lạm dụng. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Người mẹ giữ vai trò thiết yếu: Họ đọc truyện cho con nghe hằng đêm. Gia đình dạy trẻ điều hay lẽ phải”.

Noman Benotman, Chủ tịch Quilliam, nói thêm: “Đây là một trong những tình huống nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trẻ em là cốt lõi của tương lai. Sự đầu độc tư tưởng của IS khởi đầu khi sinh ra, và tăng lên ở trường học và các trại huấn luyện. Trẻ em được dạy luật Shari’a, thờ ơ với bạo lực, và học những kỹ năng đặc biệt để trở thành tay súng thánh chiến”.

Bản báo cáo cũng cho biết từ tháng 8/2015 đến tháng 2/2016, có 254 trường hợp trẻ em được sử dụng trong những đoạn tuyên truyền của IS. Trong 6 tháng vừa qua, các đoạn tuyên truyền có sự xuất hiện của 12 trẻ em hành quyết, với một trẻ em tham gia vào một vụ hành quyết đông người.

Chi tiết về cách IS đối xử với phụ nữ cũng được Sứ mệnh hỗ trợ của LHQ (UNAM) trong khu vực ghi nhận. Trong tháng 1, những người bị IS giam giữ như nô lệ chủ yếu là “phụ nữ và trẻ em đến từ cộng đồng Yezidi”. Vào ngày 21/6 năm ngoái, khoảng 800-900 trẻ em đã bị vây bắt ở Mosul và bị ép buộc vào chương trình huấn luyện quân sự. LHQ đã được thông báo rằng những người từ chối bị IS đánh đập, tra tấn hay hãm hiếp. Trong tháng 8, 18 binh sĩ nhí bị IS sát hại vì chạy khỏi tiền tuyến ở tỉnh Anbar và trở về nhà ở Mosul. Trong một vụ việc khác, các binh sĩ nhí bị IS bắt ra tay “xử trảm” 15 tay súng IS "đào ngũ".

Hạnh Nhân (Theo Independent)
Phó Tổng thống Biden hứa hẹn quét sạch IS
Phó Tổng thống Biden hứa hẹn quét sạch IS

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/3 tuyên bố Washington sẽ "diệt tận gốc" nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq nhằm ngăn chặn tổ chức khủng bố này mở rộng hoạt động trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN