Hàng chục nghìn người sơ tán do làn sóng bạo lực mới ở Mozambique 

Ngày 21/2, các nguồn tin Liên hợp quốc cho biết hàng nghìn người ở miền Bắc Mozambique đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do đợt bùng phát bất ổn mới tại khu vực các phần tử nổi dậy Hồi giáo cực đoan thường hoành hành.  

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mozambique di chuyển tới Sadjundjira thuộc vùng núi Gorongosa sau chiến dịch tấn công truy quêt lực lượng nổi dậy Renamo. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết các cuộc tấn công bạo lực xảy ra thời gian gần đây ở các huyện Macomia, Chiure và Mecufi thuộc tỉnh Cabo Delgado đã khiến hơn 13.000 người, hầu hết là trẻ em, phải rời bỏ nhà cửa bằng xe buýt, ca nô và đi bộ. Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi xác nhận tình trạng người dân sơ tán, nhưng ông khẳng định lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình.

Phát biểu sau một cuộc họp với các chỉ huy quân đội, ông Filipe Nyusi cho biết tình trạng các nhóm khủng bố không ngừng tuyển mộ và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mozambique và Rwanda ở Cabo Delgado là nguyên nhân dẫn đến làn sóng di cư hiện nay. 

Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHRC), tháng 1/2024, các nhóm vũ trang tự phát đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các huyện ở phía Nam tỉnh Cabo Delgado. Các cuộc tấn công này đã phá hủy hoặc gây hư hại nhiều nhà ở, nhà thờ và cơ sở hạ tầng như trường học và trung tâm y tế.  

Tháng 7/2021, lực lượng từ Rwanda và các quốc gia thuộc Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) đã triển khai tới Mozambique sau nhiều năm xảy ra các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến tại nước này. Lực lượng này đã giúp Mozambique giành lại vùng lãnh thổ đã mất ở Cabo Delgado nhưng bất ổn vẫn tiếp diễn.

Ngọc Khương (TTXVN)
Pháp khuyến cáo công dân không du lịch tới Cabo Delgado, Mozambique
Pháp khuyến cáo công dân không du lịch tới Cabo Delgado, Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại sứ quán Pháp tại Mozambique (14/2) đã ra khuyến cáo công dân Pháp không nên đến các thành phố Mocimboa da Praia, Pemba và Palma, thuộc tỉnh Cabo Delgado do “mối đe dọa khủng bố”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN