Hãng bảo hiểm của Thụy Sỹ làm ăn thất bát

Hãng bảo hiểm Zurich Insurance của Thụy Sỹ cho biết lợi nhuận ròng của hãng trong năm 2015 đã giảm 53% xuống còn 1,8 tỷ USD chủ yếu do các chi phí chi trả cho thảm họa ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Tổng giám đốc Tom de Swaan cho biết đó là kết quả gây thất vọng. Các nhà đầu tư cũng đồng quan điểm khi đẩy giá cổ phiếu của Zurich Insurance giảm 3,89% xuống còn 197,50 franc Thụy Sỹ/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 10/2.


Lợi nhuận hoạt động của Zurich Insurance trong năm 2015 giảm 71% xuống 864 triệu USD (riêng quý IV/2015 mức thua lỗ là 120 triệu USD) do ảnh hưởng bất lợi của một loạt thảm họa từ vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 12/8/2015 làm 61 người thiệt mạng, và sau đó là lũ lụt nghiêm trọng tại Anh và Bắc Ireland (Ai-len) vào tháng 12/2015.


Lợi nhuận ròng của hãng bảo hiểm Zurich Insurance của Thụy Sỹ  trong năm 2015 đã giảm 53% xuống còn 1,8 tỷ USD.


Kết quả kinh doanh năm 2015 mà Zurich Insurance mới công bố tồi tệ hơn rất nhiều so với dự đoán lợi nhuận ròng 2 tỷ USD mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc thăm dò ý kiến do hãng tin tài chính AWP thực hiện.


Trước tình hình đó Tổng giám đốc de Swaan cho biết Zurich Insurance phải đẩy nhanh chương trình tái cơ cấu và đặt mục tiêu tiết kiệm hơn 1 tỷ USD vào cuối năm 2018.


Để đạt mục tiêu đó Zurich Insurance có thể sẽ phải sa thải 8.000 nhân viên trong thời gian tới.

H.H (Theo AFP)
Xung đột tại Trung Đông gây khó cho công nghiệp vũ khí Thụy Sỹ
Xung đột tại Trung Đông gây khó cho công nghiệp vũ khí Thụy Sỹ

Các doanh nghiệp sản xuất vũ khí của Thụy Sỹ đang phải hứng chịu tổn thất do lệnh cấm bán vũ khí tới các quốc gia Trung Đông và vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN