Hàn Quốc xôn xao vì Tổng thống Mỹ tiết lộ câu nói của Chủ tịch Trung Quốc

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành 10 phút để nghe lãnh đạo Trung Quốc nói về lịch sử giữa nước này và Bán đảo Triều Tiên. Một trong những câu nói của ông Tập sau đó được ông Trump tiết lộ đã khiến Hàn Quốc xôn xao.

Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck nêu rõ: “Chúng tôi đang tiến hành xác nhận thông tin qua các kênh ngoại giao bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc. Ngay khi những chi tiết thực tế được chứng thực, chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra phản hồi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, Florida ngày 7/4. Ảnh: Reuters

Khởi nguồn của vấn đề gây tranh cãi bắt nguồn từ cuộc trả lời phỏng vấn của ông Trump với tờ Wall Street Journal. Khi Wall Street Journal đăng nội dung toàn bộ cuộc phỏng vấn lên phiên bản báo mạng vào ngày 12/4, một đoạn tiết lộ của ông Trump đã gây chú ý.

Theo tờ Independent (Anh), Tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng này tại bang Florida, ông đã dành 10 phút để nghe lãnh đạo Trung Quốc nói về lịch sử giữa nước này và Bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump tiết lộ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói về hàng nghìn năm lịch sử của Trung Quốc và Bán đảo Triều Tiên, về nhiều cuộc chiến và việc “Bán đảo Triều Tiên từng là một phần của Trung Quốc”.

Nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ có thể đã nghe về lịch sử chỉ từ quan điểm của Trung Quốc. Theo Independent, tại Trung Quốc đã xuất hiện một số tư tưởng cho rằng Vương quốc Cao Ly (trên Bán đảo Triều Tiên) từng thuộc Trung Quốc.

Về vấn đề này, ông Rah Jong-yil, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Anh và Nhật Bản nhận xét với tờ Telegraph rằng trong quá khứ, Bán đảo Triều Tiên từng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh nhưng điều đó đã xảy ra từ rất lâu và không có gì liên quan tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay.

Hiện chưa rõ về tình huống khiến Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra phát biểu như vậy với ông Trump. Ngoài ra, theo Yonhap có khả năng đây là câu trích dẫn không chính xác bởi lỗi trong quá trình phiên dịch.

Tiết lộ của ông Trump đã gây xôn xao tại Hàn Quốc, nhiều đảng phái tại nước này yêu cầu làm rõ sự thực. Ngày 19/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết câu nói trên là không chính xác.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối xác nhận liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có đưa ra câu nói này hay không.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng không đưa ra ý kiến về tiết lộ của ông Trump và chỉ phát biểu: “Không có gì khiến Hàn Quốc phải lo lắng cả. Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi các quan điểm một cách sâu sắc và đầy đủ về vấn đề Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp tại bang Florida (Mỹ) và những điều liên quan đã được công bố”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Giữa căng thẳng Triều Tiên, máy bay ném bom Trung Quốc được đặt tình trạng ‘cảnh báo cao’?
Giữa căng thẳng Triều Tiên, máy bay ném bom Trung Quốc được đặt tình trạng ‘cảnh báo cao’?

Dường như để đối phó với bất kỳ nguy cơ xung đột nào có thể xảy đến với Triều Tiên, máy bay ném bom mang theo tên lửa hành trình của Không quân Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng “cảnh báo cao”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN