Hàn Quốc vây chặt binh sĩ bắn chết 5 đồng đội tại biên giới liên Triều

Ngày 22/6, quân đội Hàn Quốc đã mở chiến dịch truy bắt gắt gao một hạ sĩ quan đào ngũ sau khi người này nổ súng bắn chết 5 đồng đội tại căn cứ quân sự gần biên giới với Triều Tiên.

Đội vây bắt chốt giữ vị trí gần một trường tiểu học ở Goseong. Ảnh: BBC



Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào tối 21/6, trung sĩ 23 tuổi họ Lim đã nổ súng vào các đồng đội tại một trạm gác ở khu vực phía Đông, cách Khu phi quân sự tại biên giới với Triều Tiên chỉ vài km, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương. Sau đó, trung sĩ này đã bỏ trốn cùng với một khẩu súng trường K-2 và đạn dược.

Bộ trên cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, quân đội đã ban bố tình trạng báo động mức cao nhất tại các khu vực lân cận nhằm truy bắt binh sĩ bỏ trốn. Hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm và trực thăng quân sự đã được điều động tìm kiếm binh sĩ nói trên. Đến khoảng 14h30 ngày 22/6 theo giờ địa phương, binh sĩ họ Lim đã bị bao vây tại địa điểm cách đường biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên khoảng 10 km và đã xảy ra đọ súng giữa hai bên.

Cuộc bao vây diễn ra trong lúc các nhà thương lượng đang thuyết phục trung sĩ Lim ra hàng. Ảnh: BBC



Được biết, Lim sẽ được xuất ngũ trong vài tháng tới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vốn bắt buộc đối với mọi nam thanh niên Hàn Quốc. Toàn bộ các binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ súng đều là đồng đội của Lim, thuộc sư đoàn 22 đóng quân tại tỉnh Gangwon, phía Đông Hàn Quốc.


Đây không phải vụ việc đầu tiên xảy ra tại sư đoàn 22. Năm 1984, một binh sĩ thuộc sư đoàn này cũng nổ súng và ném lựu đạn vào các binh sĩ trong doanh trại khiến 15 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng mới Hàn Quốc chịu sức ép từ chức
Thủ tướng mới Hàn Quốc chịu sức ép từ chức

Thủ tướng mới được chỉ định của Hàn Quốc Moon Chang-keuk đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng buộc ông phải rút khỏi vị trí này vì những bình luận ủng hộ Nhật Bản trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN