Hàn Quốc và Nga nhất trí sớm nối lại đàm phán sáu bên

Hàn Quốc và Nga đã nhất trí sớm nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Thông tin trên được Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Lim Sung-nam đưa ra tại Mátxcơva ngày 8/2, sau cuộc gặp người đồng cấp Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov.



Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc, ông Lim Sung Nam. Ảnh: VOVonline



Ông Lim tới Nga trong chuyến thăm ba ngày (8-10/2). Dự kiến ông sẽ có các cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Nga  Igor Ivanov và các chuyên gia khác của Nga để trao đổi quan điểm về tình hình Bán đảo Triều Tiên cũng như những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Cùng ngày 8/2, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus sẽ đến Hàn Quốc vào cuối tuần này để thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên. Dự kiến, ông Petraeus sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có Giám đốc Cục tình báo quốc gia Won Sei Hoon và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan Jin.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Petraeus tới Hàn Quốc kể từ khi đảm nhận vị trí người đứng đầu CIA hồi tháng 9/2011. Sau Hàn Quốc, ông sẽ thăm Trung Quốc và Nhật Bản.

TTXVN/Tin Tức
Trưởng đoàn đàm phán sáu bên Triều Tiên, Hàn Quốc tới Trung Quốc
Trưởng đoàn đàm phán sáu bên Triều Tiên, Hàn Quốc tới Trung Quốc

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm Triều Tiên - Mỹ tại Geneva, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất CHDCND Triều Tiên đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán sáu bên Kim Kye-gwan ngày 31/10 (giờ Việt Nam) đã tới Trung Quốc sau khi thăm Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN