Hàn Quốc, Trung Quốc phản ứng việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Ngày 18/10, Hàn Quốc đã bày tỏ thất vọng về việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng giới chức nước này gửi đồ lễ và tới viếng đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Thu.

Chú thích ảnh
Người dân viếng đền Yasukuni ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/8/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ "thất vọng sâu sắc và lấy làm tiếc" về việc các nhà lãnh đạo có trách nhiệm của Nhật Bản gửi đồ lễ và đến viếng đền Yasukuni - địa điểm được coi là biểu tượng quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Tuyên bố kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản "thẳng thắn đối mặt với các vấn đề lịch sử" và góp phần phát triển mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới tương lai.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ "phản đối mạnh mẽ" việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni.

Đền Yasukuni ở trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản, là nơi thờ 2,5 triệu người Nhật Bản chết trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Hàn Quốc và Trung Quốc coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thế kỷ 20 và thường lên tiếng phản đối mạnh việc giới chức Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc tới viếng đền.                 

Theo truyền thông Nhật Bản, trong ngày 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni, trong khi Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi và Bộ trưởng Kinh tế Yoshitaka Shindo tới viếng đền.

Thanh Phương (TTXVN)
Hàn Quốc, Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni
Hàn Quốc, Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Ngày 15/8, Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc sau khi các chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc thực hiện các chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni, vốn được coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN