Hàn Quốc trợ cấp tiền hàng tháng để thanh niên sống ẩn dật ra khỏi nhà

Hàn Quốc sẽ trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho những thanh niên sống ẩn dật để khuyến khích họ ra khỏi nhà và tái hòa nhập xã hội. Chương trình này dành cho nhóm từ 9 đến 24 tuổi.

Chú thích ảnh
Ánh đèn trong một căn hộ tại Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) ngày 13/4 cho biết chương trình này nằm trong biện pháp mới được Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc thông qua. Biện pháp này còn bao gồm cả hỗ trợ về công việc, giáo dục và y tế.

Tình trạng thanh niên sống ẩn dật, thu mình lại trong nhà và không tiếp xúc với xã hội một thời gian được gọi là “hikikomori” trong tiếng Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng để những người sống trong tình trạng này có thể rời khỏi nhà và đến trường học, đi làm.

Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 650.000 won (490 USD) sẽ dành cho các hikikomori trong nhóm từ 9-24 tuổi. Khoản trợ cấp này cũng bao gồm chi phí dành cho thiếu niên trải nghiệm văn hóa.

Theo Viện các vấn đề y tế và xã hội Hàn Quốc, khoảng 350.000 người thuộc độ tuổi từ 19-39 tại nước này đang được coi là cô đơn và cô lập, chiếm 3% nhóm tuổi này.

Theo một tài liệu của chính phủ Hàn Quốc, khoảng 40% người trẻ bắt đầu sống tách biệt, thu mình lại từ khi còn là thiếu niên. Tài liệu này còn đề cập đến những người trẻ lựa chọn sống ẩn dật sau khi gặp trở ngại trong đời sống gia đình. Một trường hợp cho biết tình trạng trầm cảm bắt nguồn từ bạo lực gia đình. Một trường hợp khác chia sẻ bắt đầu xa lánh xã hội khi gia đình phá sản.

Những biện pháp mới hướng đến củng cố hỗ trợ của chính phủ để “đảm bảo thanh niên sống ẩn dật có thể khôi phục cuộc sống thường nhật và tái hòa nhập vào xã hội”.

Giáo sư khoa học chính trị Shin Yul tại Đại học Myongji ở Seoul nhận định: “Chính sách này về cơ bản là một biện pháp phúc lợi. Việc thử các phương thức khác nhau để thúc đẩy dân số trong độ tuổi lao động là tốt nhưng nó không thể coi như giải pháp lâu dài để sửa chữa vấn đề dân số”.

Hàn Quốc có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp khá cao, khoảng 7,2%. Nước này cũng đang cố gắng xử lý tình trạng tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng.

Ngày 22/2, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) công bố số liệu cho thấy tỷ lệ sinh tại nước này năm 2022 ở mức thấp chưa từng có với tổng cộng 249.000 trẻ chào đời, giảm 4,4% so với mức ghi nhận năm 2021.

Tổng tỷ suất sinh (TFR) của Hàn Quốc năm 2022 - số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời - là 0,78. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1970 khi KOSTAT bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan.
KOSTAT cho biết thêm, với số liệu trên, năm 2022 là năm thứ 5 liên tiếp TFR thấp dưới 1. Trước đó, KOSTAT ước tính dân số nước này sẽ giảm tự nhiên từ 200.000 người trở lên bắt đầu vào năm 2038.

Có nhiều lý do khiến phụ nữ Hàn Quốc ngần ngại sinh con, trong đó có chi phí nuôi trẻ em cao, giá nhà tăng, triển vọng việc làm hạn chế…

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Xu hướng tích lũy tài sản của giới siêu giàu Hàn Quốc
Xu hướng tích lũy tài sản của giới siêu giàu Hàn Quốc

Báo cáo của Viện nghiên cứu quản lý tài chính Hana thuộc Ngân hàng Hana cho biết tính đến cuối năm 2022, tài sản trung bình (bao gồm tài chính, bất động sản, các loại tài sản khác) của giới siêu giàu ở Hàn Quốc là 32,3 tỷ won (khoảng 24,5 triệu USD)/người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN