Hàn Quốc, Triều Tiên lần đầu tiếp xúc sau vụ thử tên lửa đạn đạo

Ngày 14/5, phái đoàn của Hàn Quốc đã có một cuộc gặp ngắn với phái đoàn của Triều Tiên bên lề Diễn đàn hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường" được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trưởng phái đoàn Hàn Quốc, nghị sỹ đảng Dân chủ Park Gyeong-seug cho biết ông đã gặp gỡ và có cuộc nói chuyện ngắn với ông Kim Yong-jae, Bộ trưởng Quan hệ Ngoại thương Triều Tiên bên lề Diễn đàn “Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh, trong bối cảnh Bình Nhưỡng lại vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo vào sáng cùng ngày.

Ông Park cho biết đã trao đổi ý kiến với ông Kim về nhiều vấn đề. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc cho rằng dường như Bình Nhưỡng đang trông đợi một cuộc gặp thượng đỉnh với phía Seoul, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ngoài ra, ông Park cũng khẳng định phái đoàn Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên.

Trung Quốc đã hoan nghênh tất cả các nước tham gia diễn đàn "Vành đai và Con đường", bất chấp Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng việc mời Triều Tiên tham dự diễn đàn trên sẽ tạo ra tín hiệu sai lệch vào thời điểm mà thế giới đang cố gắng gây áp lực lên chính quyền Bình Nhưỡng về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo ở thành phố Kusong, Tây Bắc Triều Tiên, cách thủ đô 10 km. Tên lửa này được cho là đã bay khoảng 700 km trong vòng 30 phút trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản, bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong 2 tuần qua của Triều Tiên, vài ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Nhiều nhà phân tích tại Hàn Quốc cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một động thái để thử chính sách của tân Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in được cho là sẽ khôi phục lại "Chính sách Ánh dương" của cựu Tổng thống Kim Dae-jung - tái khởi động đối thoại và viện trợ kinh tế thay vì gây sức ép và áp đặt cấm vận để thuyết phục Triều Tiên thay đổi.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Liên quan đến vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 14/5, Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN