Hàn Quốc thừa nhận Mỹ và Triều Tiên vẫn còn những bất đồng

Theo hãng thông tấn Yonhap, giới chức tại Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 9/7 thừa nhận những khác biệt giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, song nhấn mạnh hai bên có thể vượt qua được những bất đồng này.

Người phát ngôn Văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom. Ảnh: EPA-EFE/ TTXVN

Người phát ngôn Văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom nhấn mạnh “việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là điều mà Tổng thống Moon Jae-in đã chủ động nêu ra”, sau cùng chỉ còn là thời điểm và cách thức hoàn tất quá trình này. Ông tin tưởng rằng các bên liên quan đang trong tiến trình đạt một thỏa thuận về mọi vấn đề, trong đó có tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Kim Eui-kyeom, Mỹ và Triều Tiên dường như đang nỗ lực đạt “lập trường lớn hơn” trong các cuộc đàm phán sắp tới. Người phát ngôn này khẳng định phía Hàn Quốc đang đối thoại với Mỹ qua nhiều kênh và Tổng thống Moon sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Trong ngày 6 và 7/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thăm Bình Nhưỡng và tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên với giới chức Triều Tiên kể từ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hôm 12/6. Sau khi ông Pompeo rời Bình Nhưỡng, Mỹ và Triều Tiên có những phát biểu trái chiều về kết quả các cuộc đàm phán tại Bình Nhưỡng.

Phía Triều Tiên cho biết đã đặt vấn đề chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong tháng này nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký hiệp định đình chiến năm 1953, nhưng Mỹ đã đưa ra nhiều lý do để hoãn kế hoạch này. Triều Tiên khẳng định tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin giữa các bên. Phía Triều Tiên lấy làm tiếc về kết quả đàm phán và cho rằng phía Mỹ đã “đơn phương đưa ra những đòi hỏi thái quá”, trong khi phía Mỹ lại cho là đã đạt được “bước tiến” trong mọi nội dung đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn.

Liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng Washington và Bình Nhưỡng sẽ cần thu hẹp bất đồng trong giai đoạn đầu đàm phán về vấn đề này. Theo ông Cho, Mỹ và Triều Tiên cho thấy đang có những bước đi “cùng hướng” trong việc triển khai thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp hồi tháng trước.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ, Triều Tiên thúc đẩy hiện thực hóa kết quả cuộc gặp cấp cao
Mỹ, Triều Tiên thúc đẩy hiện thực hóa kết quả cuộc gặp cấp cao

Ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim đã có cuộc đàm phán với các quan chức Triều Tiên tại khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN