Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sát biên giới Triều Tiên

Ngày 26/1, lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên hai hòn đảo Baengnyeong và Yeopyeong ở Hoàng Hải, gần biên giới biển với Triều Tiên.




Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận trên đảo Yeopyeong, ngày 23/11/2011, nhân kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ đấu pháo giữa quân đội hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN



Người phát ngôn hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài hai giờ, trong đó sử dụng pháo tự hành K-9, pháo Vulcan và các loại trọng pháo khác. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il qua đời hồi cuối năm ngoái. Các quan chức quân đội Hàn Quốc nói rằng đây là cuộc tập trận thông thường.


Tháng 11/2010, Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc tập trận tương tự trên đảo Yeopyeong, khiến Bình Nhưỡng tức giận, dẫn tới vụ đấu pháo giữa hai bên làm 2 lính thủy đánh bộ và 2 dân thường Hàn Quốc thiệt mạng.


Ngày 4/1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Xơun sẽ tăng cường khả năng phòng thủ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời. Theo tuyên bố trên, trong năm 2012, Hàn Quốc sẽ tăng cường phòng thủ tại các đảo ở biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên, triển khai các thiết bị mới và các tàu tuần tra, đồng thời thực hiện các kế hoạch chung với Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận thường kỳ, nhằm "ứng phó với bất cứ cuộc tấn công nào".


TTXVN/Tin Tức

Hàn Quốc - Mỹ nhất trí tập trận chung quy mô lớn nhất 23 năm qua
Hàn Quốc - Mỹ nhất trí tập trận chung quy mô lớn nhất 23 năm qua

Quân đoàn lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ của nước này và của Mỹ đóng tại Hàn Quốc ngày 19/1 đã nhất trí tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất trong 23 năm qua vào tháng 3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN