Hàn Quốc tăng cường quan hệ liên Triều

Ngày 2/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh quan hệ với CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chuyển sang một "bước ngoặt mới" sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời.

Trong thông điệp mừng Năm mới được truyền hình cả nước, Tổng thống Lee Myung-bak tuyên bố: "Các mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi để ngỏ một cơ hội cho các quan hệ liên Triều tốt hơn".

Sau khi nhà lãnh đạo Triêu Tiên Kim Jong Il qua đời, tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ chuyển sang một "bước ngoặt mới". Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nhà lãnh đạo Seoul, hai miền Triều Tiên có thể mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương nếu Bình Nhưỡng thể hiện một thái độ chân thành. Ông nhấn mạnh đó có thể là việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên bị đình trệ từ năm cuối năm 2008 đến nay nếu Bình Nhưỡng ngừng các hoạt động hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ "đáp trả mạnh tay" bất kỳ khiêu khích nào.
Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên hồi tuần trước cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác không nên hy vọng Triều Tiên sẽ thay đổi chính sách dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un. Ủy ban này cũng khẳng định sẽ không có thỏa hiệp với chính phủ hiện nay tại Hàn Quốc.

TTXVN/Tin tức

Truy điệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il
Truy điệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il

Ngày 29/12, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ truy điệu cấp quốc gia đối với nhà lãnh đạo Kim Jong Il tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, khép lại 13 ngày tang lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN