Hàn Quốc tăng cường an ninh biên giới

Ngày 18/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã chỉ thị quân đội tăng cường an ninh biên giới để bảo vệ đất nước trước khả năng gây hấn từ CHDCND Triều Tiên, bất chấp lời đề nghị hòa bình mới đây của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng thông tấn Yonhap, Thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Pắc, ông Lee Jung-hyun nói rằng Triều Tiên hay đưa ra những thông điệp hòa bình rồi thực hiện các hành động gây hấn quân sự.

Ông Lee cho biết: "Bà Park đã chỉ thị bộ trưởng quốc phòng và các bộ trưởng liên quan đến an ninh nỗ lực nhiều hơn nhằm thắt chặt an ninh trước những hành động gây hấn vào thời điểm Triều Tiên đang tiến hành chiến dịch tuyên truyền liên tục".

Hôm 16/1, Triều Tiên bất ngờ đề nghị chấm dứt "tất cả các hành động khiêu khích và nói xấu" từ ngày 30/1 và kêu gọi có những bước đi nhằm xoa dịu căng thẳng xung quanh biên giới trên Hoàng Hải, đồng thời hối thúc Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch tập trận chung với Mỹ.



TN (AFP)
Triều Tiên nêu đề xuất 3 điểm với Hàn Quốc
Triều Tiên nêu đề xuất 3 điểm với Hàn Quốc

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đưa ra "đề xuất quan trọng" 3 điểm, trong đó cho rằng toàn bộ quan hệ liên Triều có thể được cải thiện, bao gồm cả vấn đề sum họp cho các gia đình bị ly tán, nếu hai bên phối hợp nỗ lực nhằm thực thi các đề xuất này bắt đầu từ ngày 30/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN