Hàn Quốc tạm dừng bầu cử sớm tại 23 địa điểm ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) ngày 27/3 quyết định tạm dừng công tác chuẩn bị bỏ phiếu sớm dành cho công dân ở nước ngoài trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 15/4 tới ở nước này.

Quyết định trên áp dụng với 23 địa điểm ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng số 176 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Hành khách đến từ Frankfurt, Đức, tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 24/3/2020, chờ xe buýt để tới khu vực cách ly trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra tiếp tục lan rộng trên quy mô toàn cầu, đây là lần thứ hai NEC đưa ra quyết định "bất khả kháng" như trên, sau khi dừng công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc ngày 16/3 vừa qua.

Theo đó, công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở Italy, Đức, Tây Ban Nha, Ireland, Anh, Kyrgyzstan, Pháp, Ghana, Cộng hòa Nam Phi, Nepal, Ấn Độ, Papua New Guinea, Philippines, Ecuador, Honduras, và Colombia sẽ tạm dừng cho đến ngày 6/4 tới. Điều này đồng nghĩa 18.392 cử tri Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại các khu vực trên sẽ không bỏ phiếu sớm trước cuộc tổng tuyển cử trong nước.

Ngoài ra, NEC cũng quyết định rút ngắn thời gian bỏ phiếu xuống còn tối đa 6 ngày tại 52 cơ quan đại diện ngoại giao ở những quốc gia ghi nhận diễn biến dịch COVID-19 không nghiêm trọng. Tuy nhiên, NEC cũng đang tính đến khả năng sẽ quyết định dừng bỏ phiếu sớm ở một số nơi khác nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi (bao gồm cả miền Đông nước Mỹ).

Anh Nguyên (TTXVN)
Hàn Quốc duy trì số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100, tỷ lệ khỏi bệnh xấp xỉ 50% 
Hàn Quốc duy trì số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100, tỷ lệ khỏi bệnh xấp xỉ 50% 

Hàn Quốc tiếp tục duy trì số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100 trong 16 ngày liên tiếp, tỷ lệ khỏi bệnh tăng đều từng ngày, trong khi số ca nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh vẫn tăng mạnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN