Hàn Quốc sửa đổi cơ sở pháp lý để tích lũy tiền đóng góp cho Quỹ hợp tác liên Triều

Ngày 11/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã thông qua dự thảo sửa đổi một phần Luật Quỹ hợp tác liên Triều tại cuộc họp Nội các diễn ra cùng ngày.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kế hoạch, dự thảo sửa đổi này sẽ được trình lên Quốc hội Hàn Quốc vào nửa cuối tháng 7 để thông qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dự thảo sửa đổi Luật Quỹ hợp tác liên Triều lần này của Bộ Thống nhất Hàn Quốc có phương án về việc tích lũy và quản lý riêng khoản tiền đóng góp từ khối dân sự. 

Trong thời gian qua, mặc dù Quỹ hợp tác liên Triều tiếp nhận nguồn quỹ đóng góp từ khối dân sự, đề nghị sử dụng vào các nghiệp vụ liên quan tới việc thống nhất hai miền, nhưng nếu khoản đóng góp đó không được sử dụng hết trong năm sẽ tự động được nộp vào ngân khố quốc gia. Chẳng hạn như một người gốc Triều Tiên cao tuổi đóng góp tiền cho quỹ để xây dựng trường học, bệnh viện tại quê nhà, theo chế độ hiện nay, nếu số tiền đó không được sử dụng hết trong năm đóng góp thì sẽ được chuyển vào ngân khố Nhà nước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, với nội dung sửa đổi lần này, số tiền đóng góp từ khối dân sự sẽ được tích lũy riêng làm ngân sách hoạt động của Quỹ hợp tác liên Triều để có thể thực hiện đúng mong muốn của người đóng góp trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, Luật sửa đổi còn quy định về quy trình thẩm định, xem mục đích đóng góp có phù hợp với dự án của quỹ trên hay không trước khi tiếp nhận.

Từ năm 1992 tới nay, Quỹ hợp tác liên Triều đã tiếp nhận tổng cộng 2,85 tỷ won (2,2 triệu USD) tiền đóng góp từ khối dân sự. Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định sẽ sử dụng phù hợp và hiệu quả khoản tiền đóng góp của người dân, góp phần nâng cao sự quan tâm trong xã hội đối với vấn đề thống nhất giữa hai miền Triều Tiên.

Trần Quang (TTXVN)
Mỹ và Hàn Quốc liên tục phát tín hiệu về hợp tác liên Triều
Mỹ và Hàn Quốc liên tục phát tín hiệu về hợp tác liên Triều

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/9 cho biết nước này ủng hộ mạnh mẽ đối thoại liên Triều và vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN