Hàn Quốc sơ tán 37.000 thành viên tham gia Đại hội Hướng đạo sinh thế giới do bão lớn

Ngày 8/8, Chính phủ Hàn Quốc cùng các tổ chức, doanh nghiệp đang dốc toàn lực để hỗ trợ sơ tán khoảng 37.000 thành viên các nước tham gia Đại hội Hướng đạo sinh thế giới (World Scout Jamboree) lần thứ 25 về thủ đô Seoul và các tỉnh, thành phố khác do nguy cơ bão Khanun ảnh hưởng đến khu vực.

Chú thích ảnh
Các thành viên tham gia Đại hội Hướng đạo sinh thế giới được sơ tán tới Yongin, phía nam Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/8/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đã điều hơn 1.000 xe buýt để đưa các hướng đạo sinh cùng tình nguyện viên đến 128 địa điểm mới ở 8 tỉnh thành, bao gồm Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi. 273 xe cảnh sát tuần tra và 4 máy bay trực thăng cũng được triển khai để hộ tống đoàn xe trên.

Cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thông báo buổi hòa nhạc “K-Pop Super Live”, dự kiến diễn ra vào ngày 11/8, sẽ được tổ chức tại sân vận động Seoul World Cup ở quận Mapo, thủ đô Seoul. Lễ bế mạc Đại hội Hướng đạo sinh thế giới cũng sẽ diễn ra cùng ngày với buổi hòa nhạc "K-Pop Super Live", sớm hơn 1 ngày so với  kế hoạch trước đó và cũng ở sân vận động trên. 

Bộ trên cho biết việc chuyển địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc là nhằm đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi khi di chuyển cho các thành viên tham gia. Được biết, sân vận động Seoul World Cup có sức chứa 66.000 khán giả và phù hợp cho các buổi công diễn ca nhạc lớn. Đây là lần thứ 2 Hàn Quốc đăng cai Đại hội Hướng đạo sinh thế giới. Lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức sự kiện là vào năm 1991 tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon.

Đại hội Hướng đạo sinh thế giới là hội trại quy mô lớn tạo điều kiện giao lưu giữa những thanh thiếu niên yêu thích mạo hiểm trên toàn thế giới. Hội trại được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1920 tại London (Anh), sau đó diễn ra định kỳ 4 năm 1 lần. Năm nay, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 1/8 đến 12/8 tại khu vực đê chắn sóng dài nhất thế giới Saemangeum, thuộc tỉnh Bắc Jeolla của Hàn Quốc, có quy mô tham gia kỷ lục với hơn 43.000 thanh thiếu niên đến từ 152 nước.

Tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện vấp phải điều kiện thời tiết nắng nóng bất thường kéo dài nhiều ngày qua ở Hàn Quốc, khiến nhiều thành viên của Anh, Mỹ và Singapore đã rời khu vực cắm trại trước đó. Tiếp đó, cơ quan khí tượng Hàn Quốc cũng dự báo cơn bão Khanun sẽ đổ bộ vào vùng biển phía Nam-Tây Nam Busan vào ngày 10/8 và có nguy cơ cao quét qua khu vực huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, nơi tổ chức sự kiện

Do đó, Chính phủ Hàn Quốc và Liên đoàn Hướng đạo Thế giới đã thống nhất sơ tán khỏi khu vực trại tập trung ở Saemangeum, di chuyển đến các tỉnh thành phố khác bao gồm cả thủ đô Seoul để tránh bão đồng thời hoàn tất những hoạt động trải nghiệm vốn được chuẩn bị trong thời gian còn lại (5 ngày 4 đêm) của chương trình.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị Thủ tướng Han Duck-soo nhanh chóng thực hiện kế hoạch dự phòng và ngay lập tức kích hoạt Ban ứng phó khẩn cấp để xử lý tình huống cơn bão số 6 Khanun đổ vào Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã yêu cầu Ban ứng phó tập trung nỗ lực để đưa các thành viên tới khu vực an toàn, ổn định nơi ở và tổ chức các chương trình trải nghiệm văn hóa cho các thành viên tham gia sự kiện này.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ba Lan thông báo Tổng thống nước này Andrzej Duda đã hủy chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự Đại hội Hướng đạo sinh thế giới lần thứ 25 do bão Khanun. Ba Lan sẽ đăng cai tổ chức Đại hội hướng đạo sinh lần thứ 26 tại thành phố cảng Gdansk vào năm 2027.

Khánh Vân - Thanh Hương (TTXVN)
Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên tăng cường ứng phó với bão Khanun
Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên tăng cường ứng phó với bão Khanun

Ngày 8/8, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đều khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão Khanun.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN