Hàn Quốc sẽ không để yên cho Trung Quốc trả đũa THAAD

Hàn Quốc sẽ có hành động chống Trung Quốc trong bối cảnh hiện chưa có tiến triển trong việc chấm dứt căng thẳng ngoại giao giữa hai nước liên quan tới hệ thống THAAD.

Cảnh vắng vẻ tại một cửa hàng Lotte Mart ở Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho ngày 24/3 nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xem xét kỹ liệu các động thái của Trung Quốc có vi phạm các chuẩn mực quốc tế hay không”. Ngoài ra, ông Yoo tuyên bố Hàn Quốc sẽ đối phó với các biện pháp trả đũa của Trung Quốc liên quan đến THAAD “theo các luật và trình tự liên quan trong trường hợp có vi phạm”.

Trong vài tháng gần đây, Trung Quốc đã áp dụng một loạt các biện pháp hạn chế thương mại với Hàn Quốc, được cho là nhằm trả đũa việc triển khai THAAD. Trong số các biện pháp này có việc áp đặt lệnh cấm bán các gói du lịch sang Hàn Quốc, gây những hậu quả nặng nề cho ngành du lịch của Hàn Quốc vốn lâu nay vẫn lệ thuộc nhiều vào lượng du khách Trung Quốc.

Bắc Kinh đã nhiều lần đòi Seoul phải từ bỏ kế hoạch triển khai THAAD với lý do hành động này sẽ làm phương hại đến các lợi ích an ninh của họ. Trong khi đó, Seoul và Washington vẫn luôn tuyên bố rằng THAAD về bản chất chỉ là để phòng vệ và tập trung vào các hoạt động tên lửa của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Lotte Trung Quốc nguy cơ sụp đổ vì đòn trả đũa THAAD
Lotte Trung Quốc nguy cơ sụp đổ vì đòn trả đũa THAAD

Gần 90% trong số chuỗi siêu thị lớn của tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN