Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với mọi khiêu khích của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo ngày 9/12 đã ra lệnh nâng cao sự sẵn sàng quân sự để đối phó với mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (giữa) chụp ảnh cùng các binh sĩ khi ông đến thăm đơn vị quân đội ở Dongducheon, phía bắc Seoul, ngày 29/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lệnh trên đã được đưa ra sau khi Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn chỉ thị cho Bộ trưởng Han rằng quân đội phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động tiềm tàng nào của phía Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay hiện chưa có hoạt động khả nghi nào từ phía Bình Nhưỡng.

Ông Hwang sẽ đảm nhận vai trò quyền tổng thống trong thời gian bà Park bị đình chỉ tư cách tổng thống cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định xem có chính thức tước bỏ chức vụ tổng thống đối với bà hay không.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ, Triều Tiên có thể hành động khiêu khích?
Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ, Triều Tiên có thể hành động khiêu khích?

Ngày 9/12, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết nhiều khả năng Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN