Hàn Quốc: Phụ nữ trẻ ngày càng ngại...đẻ

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 3/9 cho thấy số lượng phụ nữ Hàn Quốc sinh con đầu lòng ở tuổi 40 tăng gấp hai lần trong một thập kỷ qua. Theo đó, hầu hết chị em ở Xứ sở Kim Chi đều muốn trì hoãn hôn nhân, dành thời gian cho sự nghiệp.

Năm 2011, có khoảng 10.635 phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi trên 40 sinh con lần đầu, tăng gần hai lần so với con số 5.445 người trong năm 2001. Năm 2010, con số này là 9.291 người. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ em được sinh ra có mẹ ở độ tuổi 40 trở lên cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 2% khi đạt 2,26% hồi năm 2011.

Theo số liệu thống kê của cơ quan trên, số phụ nữ trên 40 tuổi sinh con lần đầu từng tăng cao mức kỷ lục gần 9.000 người vào năm 1981, giảm còn 2.000 người vào năm 1986 và tiếp tục tăng trở lại kể từ năm 1994.

Phụ nữ trẻ Hàn Quốc ngại đẻ vì sợ bị trì hoãn sự nghiệp. Ảnh internet


Trong số trẻ em Hàn Quốc được sinh ra trong năm 2011, có 9,77% có bố trên 40 tuổi, tỷ lệ này của năm 2003 là 4,81%, thời điểm Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thu thập số liệu thống kê về vấn đề kể trên.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, năm 2011, độ tuổi trung bình khi kết hôn của công dân nước này là 31,9 tuổi đối với nam và 29,1 tuổi đối với nữ, tăng lần lượt 2,4% và 2,3% so với thập kỷ trước.


TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN