Hàn Quốc phòng thủ vững chắc đề phòng Triều Tiên trong mùa bầu cử

Trong bối cảnh các hoạt động khiêu khích của Triều Tiên vẫn không giảm, Hàn Quốc không được nới lỏng nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia, nhất là trong giai đoạn bầu cử.

Lực lượng an ninh Hàn Quốc tuần tra tại sân bay.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 4/5, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã ra lệnh cho các quan chức hàng đầu của quân đội và ngoại giao phải tăng cường bảo đảm an ninh trong giai đoạn bầu cử tổng thống ở nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ với các vị bộ trưởng về những vấn đề nhà nước cần giải quyết trong thời gian trước mắt, ông Hwang nhấn mạnh rằng trong bối cảnh các hoạt động khiêu khích của Triều Tiên vẫn không giảm, Hàn Quốc không được nơi lỏng nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông tuyên bố: "Tôi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ liên quan duy trì khả năng phòng thủ vững chắc trong tình hình nghiêm trọng hiện nay trước và sau cuộc bầu cử tổng thống, cũng như tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế".

Tại cuộc họp trên, ông Hwang cũng đánh giá cao những nỗ lực của các quan chức hàng đầu của Chính phủ Hàn Quốc trong việc đảm bảo không để xảy ra tình trạng khoảng trống chính sách kể từ khi Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội vào tháng 12/2016.

Cùng ngày hãng thông tấn Yonhap đưa tin ứng cử viên tổng thống của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến ở Hàn Quốc, bà Sim Sang-jeung tuyên bố nếu thắng cử, bà sẽ thay đổi mạnh mẽ mối quan hệ đồng minh với Mỹ.


Phát biểu tại một diễn đàn tổ chức tại trụ sở Quốc hội, bà Sim cho rằng mối quan hệ này lâu nay vẫn "đi loanh quanh" mà không có một tầm nhìn cụ thể nào, đồng thời tuyên bố: "Tôi sẽ điều chỉnh lại liên minh Hàn - Mỹ một cách dân chủ. Tôi sẽ mở ra một chân trời của hợp tác hòa bình làm điểm xuất phát cho việc tôn trọng chủ quyền và sự cân bằng trong các lợi ích quốc gia".

Liên minh Hàn - Mỹ đã nổi lên thành một vấn đề chủ chốt trong cuộc vận động tranh cử trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc vào ngày 9/5 tới. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận cử tri gần đây, hiện bà Sim đang đứng ở vị trí thứ 4 trong các ứng cử viên tổng thống, với tỷ lệ ủng hộ ở mức chưa đầy 10%.

TTXVN/Tin Tức
Cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống
Cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống

Ngày 4/5, hơn 3.500 điểm bầu cử trên khắp Hàn Quốc đã bắt đầu mở cửa để phục vụ cho các cử tri nước này đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN