Hàn Quốc phát hiện camera theo dõi tại hàng chục điểm bỏ phiếu sớm

Bộ Nội vụ Hàn Quốc ngày 29/3 xác nhận đã kiểm tra tất cả các điểm bỏ phiếu sớm trên toàn quốc trước thềm bầu cử Quốc hội khóa mới và phát hiện camera theo dõi lắp đặt trái phép tại hàng chục địa điểm.

Chú thích ảnh
Camera theo dõi lắp trái phép tại điểm bỏ phiếu sớm ở Yangsan ngày 29/3. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin tính đến 6 giờ chiều 29/3, đã phát hiện camera theo dõi tại 26 điểm bỏ phiếu. Cuộc kiểm tra diễn ra một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ một người sáng tạo nội dung trên Youtube vì nghi ngờ ông này lắp đặt camera theo dõi tại các điểm bỏ phiếu sớm ở hai thành phố Inch và Yangsan.

Việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới của Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/4.

Sau vụ việc, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc đã kiểm tra 1.966 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc trong khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) kiểm tra 1.599 điểm bỏ phiếu còn lại. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã phát hiện camera theo dõi ở 26 địa điểm. Trong những địa điểm này, có các cơ sở dự kiến là nơi kiểm phiếu cho cuộc bầu cử vào tháng 4 hoặc từng được sử dụng cho mục đích như vậy trước đây. Cảnh sát tuyên bố đã phát hiện camera theo dõi tại 5 điểm bỏ phiếu ở Incheon và 4 điểm ở Yangsan, cách Seoul 301 km về phía Đông Nam.

Một quan chức Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc nói với Yonhap: “Chúng tôi dự định chuyển kết quả kiểm tra khẩn cấp cho NEC và NEC sẽ kiểm tra bổ sung sau khi hoàn thành việc lắp đặt các điểm bỏ phiếu sớm vào ngày 4/4, nếu cần thiết”. Quan chức này lưu ý: “Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc sau khi xác định được một nghi phạm”.

Trong cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên sẽ cạnh tranh để giành 300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc, với 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng chính trị.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: Khởi động chiến dịch tranh cử
Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: Khởi động chiến dịch tranh cử

Theo hãng tin Yonhap, ngày 28/3, các chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới của Hàn Quốc vào ngày 10/4 tới đã chính thức bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN