Hàn Quốc muốn nối lại các kênh liên lạc với Triều Tiên

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, mở lại đường dây nóng liên lạc giữa nước này với Triều Tiên là hết sức cần thiết trong bối cảnh tân Tổng thống Moon Jae-in theo đường lối tự do vừa nhậm chức tuần qua đã cam kết sẽ tìm kiếm cách tiếp cận theo 2 hướng vừa phi hạt nhân, vừa đối thoại với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới ngày 17/5, người phát ngôn Bộ Thống nhất Lee Duk-haeng khẳng định Seoul vẫn duy trì lập trường rằng các kênh đối thoại giữa hai miền cần phải được nối lại sau khi bị cắt đứt từ đầu năm ngoái liên quan tới việc Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông nhấn mạnh bộ này đang xem xét các giải pháp, song chưa có các bước đi cụ thể. Các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là lý do khiến Hàn Quốc trì hoãn nối lại các kênh liên lạc giữa hai miền. Nước này cho rằng chưa nhìn thấy tín hiệu tích cực cho việc đối thoại, trong khi Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới.

Trong khi đó, phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc thực hiện đầy đủ các hiệp định đã ký kết trước đây về hợp tác và hòa giải dân tộc. Hồi tháng 2/2016, Triều Tiên đã cắt đứt các kênh liên lạc giữa hai nước sau khi trục xuất các doanh nhân Hàn Quốc ra khỏi khu công nghiệp chung Kaesong tiếp theo sau việc Hàn Quốc quyết định đóng cửa khu vực này.

Một trong những kênh liên lạc là đường dây nóng tại văn phòng liên lạc nằm ở làng đình chiến Panmunjom, được thiết lập từ năm 1971, vốn đã bị ngừng trệ khi quan hệ hai nước xấu đi nghiêm trọng.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, tàu sân bay Mỹ nán lại tập trận cùng Hàn Quốc
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, tàu sân bay Mỹ nán lại tập trận cùng Hàn Quốc

Nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 16/5 cho biết nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang tiếp tục tiến hành tập trận với các lực lượng Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN