Hàn Quốc lập nhóm an ninh mạng chống tin tặc Trung Quốc và Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/3 cho biết nước này đã thành lập Nhóm an ninh mạng nhằm tăng cường năng lực phòng chống các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết nhóm an ninh mạng sẽ được vận hành vào đầu tháng 4 với nhiệm vụ quản trị mạng nhằm đối phó với các vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc như mạng Internet và mạng nội bộ của Bộ Ngoại giao và tăng cường năng lực đảm bảo an ninh mạng.


Trước đó cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo về khả năng các tổ chức tin tặc của Trung Quốc sẽ tấn công các doanh nghiệp của Hàn Quốc để trả đũa việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), đồng thời cho biết hộp thư điện tử của Bộ Ngoại giao nước này thời gian gần đây liên tục bị gián đoạn do bị tấn công mạng, hành động được cho là xuất phát từ Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia Hàn Quốc: Triều Tiên sở hữu 7.700 tin tặc
Chuyên gia Hàn Quốc: Triều Tiên sở hữu 7.700 tin tặc

Triều Tiên đã thành lập Bộ tư lệnh không gian mạng và khoảng 10 đơn vị hỗ trợ với tổng số nhân sự liên quan tới tấn công mạng lên khoảng 7.700 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN