Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên quyết định phong tỏa tài sản là "bất hợp pháp"

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã "phạm pháp" khi quyết định phong tỏa tài sản của các công ty Hàn Quốc và trục xuất toàn bộ người Hàn Quốc khỏi KCN Kaesong.

Xe ô tô chở công dân Hàn Quốc chuẩn bị rời khỏi khu công nghiệp Kaesong ngày 11/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo tuyên bố Triều Tiên đã "phạm pháp" khi quyết định phong tỏa tài sản của các công ty Hàn Quốc và trục xuất toàn bộ người Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Theo ông Hong, quyết định của Bình Nhưỡng "thật đáng tiếc", đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả của quyết định này. Ông cũng kêu gọi phía Triều Tiên không làm hư hại các tài sản của các công ty Hàn Quốc trong khu công nghiệp này mà họ đang thu giữ.

Trước đó, ngày 11/2, Triều Tiên đã thông báo đóng cửa hoàn toàn Khu công nghiệp Kaesong và biến đây thành một khu vực quân sự. Toàn bộ công dân Hàn Quốc làm việc tại đây đã bị trục xuất, chỉ được đem theo tư trang và phải bỏ lại toàn bộ tài sản, bao gồm các nguyên liệu đầu vào, trang thiết bị sản xuất và sản phẩm. Bình Nhưỡng cho biết động thái trên nhằm đáp lại quyết định của Seoul trước đó ngừng hoạt động của 124 công ty tại Kaesong sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh.

Bộ trưởng Hong xác nhận phía Triều Tiên đã trục xuất nhân viên Hàn Quốc ngay sau khi thông báo, cấm họ mang theo các sản phẩm đã hoàn thành và đóng băng bất hợp pháp các tài sản có giá trị. Ông coi đây là "biện pháp phi lý và cực đoan" của Bình Nhưỡng khi cắt đứt hai đường dây nóng duy nhất còn lại với Seoul. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra", song không cho biết thêm chi tiết.

Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004 để kết nối nguồn vốn và công nghệ của Hàn Quốc với công nhân giá rẻ của Triều Tiên. Khoảng 54.000 người Triều Tiên đã được tuyển dụng để làm việc cho 124 công ty Hàn Quốc tại đây.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Hàn-Trung trao đổi về Triều Tiên
Ngoại trưởng Hàn-Trung trao đổi về Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Bắc Kinh đóng một vai trò “có trách nhiệm” để Liên hợp quốc (LHQ) có thể đưa ra một nghị quyết chống Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN