Hàn Quốc gỡ bỏ 168 bãi mìn sót lại từ chiến tranh

Quân đội Hàn Quốc đã gỡ bỏ tất cả 168 bãi mìn tại các vùng nông thôn của nước này trong năm 2012, hầu hết những bãi mìn này là hậu quả do cuộc chiến tranh hai miền Nam – Bắc Triều Tiên 1950-1953 để lại.

“Khoảng 53.000 binh sĩ đã được huy động tham gia vào chiến dịch làm sạch bom mìn trên những vùng lãnh thổ biên giới giữa hai miền Nam – Bắc Triều, vùng núi phía Nam Seoul và Tỉnh Gyeonggi, kéo dài suốt từ hồi tháng 4/2011 cho đến tận gần đây”, bản thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc (JCS) cho hay.

JCS cũng cho biết kế hoạch tiếp theo của họ là rà phá, làm sạch bom mìn trên 5 địa điểm khác có tổng diện tích khoảng 63.500m2 tại mặt trận phía Đông và Đông Nam Hàn Quốc trong năm 2013.

Các đơn vị ở tiền tuyến giáp với Triều Tiên thường phát hiện ra các bãi mìn, đặc biệt là sau các trận lụt vào mùa hè.

Người ta cho rằng hàng triệu quả mìn đã được gài xuống tại các vùng giao tranh trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên, đặc biệt là tại các vùng giới tuyến phi quân sự chia đôi bán đảo. Kể từ khi chiến dịch rà phá bom mìn này bắt đầu từ năm 1998, khoảng 68.000 quả mìn đã được gỡ bỏ.


Theo baodatviet.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN