Hàn Quốc giảm tiêu thụ điện khẩn cấp

Chính phủ Hàn Quốc đang phải áp dụng các biện pháp tạm thời để giảm nhu cầu sử dụng điện trong bối cảnh giá rét kéo dài khiến tiêu thụ điện trong nước tăng đột biến.

Công ty điện lực quốc gia Hàn Quốc cho biết nhu cầu tiêu thụ điện đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới 7,3 triệu kw trong ngày 18/1 – lần lập kỷ lục thứ 3 trong tháng này. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến tình trạng mất điện cục bộ tại một số khu công nghiệp ở Yeosu thuộc tỉnh Jeolla Nam. Dự đoán, tác động trực tiếp của việc mất điện có thể gây thiệt hại cho các công ty hàng chục tỷ won.

Trong phiên họp chính phủ ngày 18/1, Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị cho các bộ ngành liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm tiêu thụ điện. Theo đó, các trụ sở chính bắt buộc đặt nhiệt độ ở mức 18độ C, giảm thiểu sử dụng các lò sưởi điện, tắt sưởi điện trong các giờ cao điểm. Các công sở lớn khác cũng buộc phải đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 20 độ C.

Bộ Đất đai, Giao thông và Đường biển cũng áp dụng biện pháp giảm số chuyến tàu điện ngầm trên toàn quốc để giảm tiêu thụ điện.

Để đối phó với nguy cơ thiếu điện, chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch đầu tư 49 nghìn tỷ won (44 tỷ USD) để phát triển các nhà máy điện, nhằm tăng nguồn cung điện trong nước lên mức 112,59 GW vào năm 2024, tăng khoảng 56% so với mức 72,26 GW năm 2009.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN