Hàn Quốc đoán Triều Tiên sẽ phóng thêm tên lửa, thử hạt nhân

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 nhận định rằng rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân, tiếp sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đêm 28/7 vừa qua.

Tên lửa liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng tại một địa điểm ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Một báo cáo của bộ trên trình Quốc hội Hàn Quốc được trích dẫn có đoạn nêu rõ: “Có khả năng Triều Tiên thử đầu đạn hạt nhân và tên lửa thông qua một vụ thử hạt nhân có sức công phá lớn hơn”. 

Ngoài ra, bộ này cũng nói thêm rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa vào bất kỳ thời điểm nào tại bãi thử hạt nhân ở miền Đông Bắc nước này.

Đánh giá trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố vụ phóng ICBM lần thứ hai đã thành công và toàn bộ phần lãnh thổ lục địa của nước Mỹ đã nằm trọn trong tầm bắn.

Về vấn đề sửa đổi quy định liên quan đến việc nâng trọng lượng đầu đạn tên lửa của Hàn Quốc, bộ trên cho biết sẽ thúc đẩy tham vấn với Mỹ bằng cách thành lập một ủy ban song phương ở cấp chuyên viên và sau đó sẽ nâng lên thành cấp nhà nước.

TTXVN/Tin Tức
Hàn-Mỹ tham vấn triển khai thêm bệ phóng THAAD sau vụ Triều Tiên phóng ICBM
Hàn-Mỹ tham vấn triển khai thêm bệ phóng THAAD sau vụ Triều Tiên phóng ICBM

Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc tham vấn với Mỹ về việc triển khai thêm các bệ phóng thuộc Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN