Hàn Quốc đình chỉ giấy phép 2 bác sĩ cấp cao đầu tiên trong vụ bác sĩ đình công

Bộ y tế Hàn Quốc đã ra thông báo cuối cùng về việc đình chỉ giấy phép 2 bác sĩ cấp cao vì cáo buộc kích động và tiếp tay cho cuộc đình công của hàng nghìn thực tập sinh và bác sĩ nước này.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ tham gia đình công phản đối kế hoạch tuyển thêm sinh viên y khoa tại Yongsan, Hàn Quốc, ngày 25/2/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Yonhap đưa tin, hai lãnh đạo ủy ban khẩn cấp tại Hiệp hội y tế Hàn Quốc (KMA) là Park Myung-ha và Kim Taek-woo đã nhận được thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề trong 3 tháng từ chính phủ. Biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024.

Theo Bộ y tế Hàn Quốc, hai bác sĩ cấp cao này bị cáo buộc đã kích động các bác sĩ thực tập đình công tập thể để phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm tới, bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

Trước đó, chính phủ nước này đã cảnh báo rằng các bác sĩ tham gia cuộc đình công có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý, đồng thời lưu ý rằng những người không quay trở lại làm việc theo yêu cầu của chính phủ có thể phải đối mặt với các hình phạt, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép hoạt động.

Và hình phạt mới nhất dành cho hai bác sĩ cấp cao Park Myung-ha và Kim Taek-woo được đưa ra khi cuộc đình công kéo dài đang gây căng thẳng cho hệ thống y tế Hàn Quốc. Các giáo sư trường y, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng cho biết họ sẽ tham gia cuộc đình công và từ chức nếu chính phủ không thực hiện các bước để giải quyết tình trạng bế tắc.

Chú thích ảnh
Park Myung-ha (trái) và Kim Taek-woo nói chuyện với các phóng viên trước khi bị cảnh sát thẩm vấn ở Seoul vào ngày 12/3/2024. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Bộ y tế Cho Kyoo-hong bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc các giáo sư y khoa từ chức hàng loạt để ủng hộ các bác sĩ trẻ bãi công.

Khi các bác sĩ cấp dưới chưa có dấu hiệu lùi bước và tình trạng bế tắc kéo dài vẫn chưa được giải quyết, ngày 15/3, ủy ban khẩn cấp bao gồm các giáo sư y khoa đã thông báo rằng các giảng viên từ 16 trường y sẽ nộp đơn từ chức hàng loạt vào ngày 25/3.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc họ đưa ra thông báo như vậy, bất chấp những lo ngại của người dân và những lời kêu gọi liên tục của chính phủ", ông Cho nói trong một cuộc họp phản hồi của chính phủ.

Bộ trưởng Bộ y tế kêu gọi các giáo sư tập trung cố gắng thuyết phục sinh viên y khoa và bác sĩ cấp dưới quay trở lại trường học và bệnh viện, đồng thời tham gia thảo luận để cải thiện hệ thống y tế của đất nước. Ông cũng có kế hoạch gặp người đứng đầu tại 5 bệnh viện hàng đầu của đất nước vào ngày 25/3, tiếp đó là một cuộc họp khác với các nhà quản lý bệnh viện nhà nước vào 26/3.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ y tế Park Min-soo nói với các phóng viên rằng chính phủ có kế hoạch cải tiến chính sách, giúp các bác sĩ trong các lĩnh vực y tế thiết yếu nhận được nhiều phúc lợi hơn hơn từ bảo hiểm y tế quốc gia.

Ông Park cũng cho biết chính phủ sẽ đầu tư khoảng 3 nghìn tỷ won (2,25 tỷ USD) để khôi phục các khoa sản và khoa nhi, những nơi đang bị ảnh hưởng do tỷ lệ sinh trong nước giảm.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa để ứng phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng và tình trạng thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn hay các lĩnh vực thiết yếu như khoa nhi và khoa cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc tăng chỉ tiêu sẽ làm suy giảm chất lượng giáo dục y tế và dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo Yonhap, Bloomberg)
Báo giới Hàn Quốc khuyến nghị chính phủ và cộng đồng y tế nhượng bộ để giải quyết bế tắc
Báo giới Hàn Quốc khuyến nghị chính phủ và cộng đồng y tế nhượng bộ để giải quyết bế tắc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc đã kéo dài 1 tháng kể từ khi các bác sĩ thực tập tại nước này đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc hôm 19/2 để phản đối kế hoạch của chính phủ về tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường y. Báo Joongang ilbo cho rằng cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc chưa thể hạ nhiệt do chính phủ và cộng đồng y tế nước này đều không đưa ra động thái nhượng bộ, trong khi bệnh nhân và các bệnh viện đang là đối tượng chịu thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN