Hàn Quốc đề xuất thường xuyên đoàn tụ gia đình ly tán

Ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề xuất với Triều Tiên tổ chức thường xuyên hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).   

Phát biểu trong lễ kỷ niệm cuộc kháng chiến năm 1919 chống phát-xít Nhật (1910-1945), Tổng thống Park Geun-hye cho rằng việc tổ chức thường xuyên các cuộc đoàn tụ ngày càng cấp thiết khi nhiều thành viên của các gia đình bị ly tán qua đời vì tuổi già.   

Niềm hạnh phúc của người dân hai miền Triều Tiên trong cuộc đoàn tụ gia đình tại Khu nghỉ mát Núi Kumgang (CHDCND Triều Tiên ) ngày 31/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngày 25/2 vừa qua, hai miền Triều Tiên vừa kết thúc chương trình đoàn tụ dài 6 ngày tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên. Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên trong vòng 3 năm qua được Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức cho các gia đình bị ly tán.   

Trong phát biểu trên, Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân và phối hợp với Seoul hướng tới thống nhất hai miền. Theo bà Park Geun-hye, một Bán đảo Triều Tiên thống nhất sẽ là một trung tâm kết nối hòa bình giữa khu vực Á-Âu và Đông Bắc Á, tạo điều kiện cho các nước vùng Đông Bắc Á tìm kiếm cơ hội phát triển.   


Cũng tại sự kiện này, Tổng thống Park Geun-hye đã hối thúc Nhật Bản thể hiện thái độ có trách nhiệm và giải quyết thỏa đáng những vấn đề lịch sử để hai nước vượt qua nỗi đau thời chiến và hướng tới một tương lai thịnh vượng.


TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc công bố nguyên nhân vụ sập nhà thi đấu
Hàn Quốc công bố nguyên nhân vụ sập nhà thi đấu

Nguyên nhân của vụ sập trần nhà thi đấu thuộc Khu nghỉ dưỡng "Mauna Ocean Resort" ở Gyeongju xảy ra hôm 17/2, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương là do thi công ẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN