Hàn Quốc đề nghị đàm phán với Trung Quốc và Mỹ về THAAD

Ngày 16/8, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn thạo tin tiết lộ Hàn Quốc đã đề nghị tiến hành đàm phán ba bên với Mỹ và Trung Quốc về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được thử nghiệm tại Kodiak, Alaska, Mỹ ngày 30/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Nguồn tin giấu tên trên cho biết đề nghị này được đưa ra tại một cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức hồi đầu tháng trước. Tuy nhiên, tại cuộc gặp trên, ông Tập Cận Bình không đưa ra câu trả lời cho đề nghị này và từ đó đến nay phía Trung Quốc vẫn giữ im lặng.

Phủ tổng thống Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin trên và cho rằng việc công bố các chi tiết của những cuộc gặp giữa ông Moon và nguyên thủ các quốc gia khác là “không thích hợp”.

Mối quan hệ Hàn - Trung đã trở nên xấu đi sau khi Seoul hồi tháng trước đồng ý để Mỹ triển khai THAAD. Trung Quốc đã có những phản ứng tức giận về quyết định của Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Hàn Quốc rục rịch tập trận chung, Triều Tiên tăng cường đe dọa
Mỹ, Hàn Quốc rục rịch tập trận chung, Triều Tiên tăng cường đe dọa

Trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang dự định tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên vào cuối tháng này, Triều Tiên ngày 14/8 cảnh báo rằng bất kỳ một sự kiện bất ngờ nào cũng có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN