Hàn Quốc: Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền có lãnh đạo mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại Đại hội toàn quốc của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền của Hàn Quốc ngày 8/3, nghị sĩ Kim Gi-hyeon - một trong những nhân vật thân cận của Tổng thống Yoon Suk-yeol, đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng này với nhiệm kỳ 2 năm.

Chú thích ảnh
Nghị sĩ Kim Gi-hyeon phát biểu sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), tại Goyang, tây bắc Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/3/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, ông Kim đã giành được 52,93% số phiếu bầu trực tuyến và qua điện thoại trong 4 ngày, từ ngày 4 - 7/3. Điều này đã khiến kết quả bỏ phiếu sau đó trong ngày đại hội diễn ra trở nên không cần thiết. 

Nghị sĩ Kim Gi-hyeon đã vượt qua các đối thủ đứng sau với tỷ lệ cách biệt lớn. Đứng thứ hai là ông Ahn Cheol-soo, người đã chấp nhận dừng cuộc đua vào chức Tổng thống Hàn Quốc vào năm ngoái để ủng hộ ông Yoon Suk-yeol, giành được 23,37% số phiếu bầu. Đứng thứ ba là Chun Ha-ram, một nhân vật thân cận với cựu lãnh đạo của PPP là Lee Jun-seok, với 14,98% số phiếu và cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn với 8,72% số phiếu ủng hộ.

PPP có tổng số 837.236 đảng viên, trong đó 461.313 người đã tham gia bỏ phiếu. Theo đó, đại hội lần này ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục với 55,1% . 

Lãnh đạo mới của PPP sẽ lãnh đạo đảng cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 4/2024.

Đức Hưng (TTXVN)
Tình báo Hàn Quốc tiết lộ cuộc sống của con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Tình báo Hàn Quốc tiết lộ cuộc sống của con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Cô bé Kim Ju-ae (10 tuổi) được dạy học tại nhà và có sở thích là cưỡi ngựa, trượt tuyết, bơi lội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN