Hàn Quốc chỉ định bộ trưởng quốc phòng làm cố vấn an ninh

Ngày 1/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Kim Kwan-jin vào vị trí cố vấn an ninh tổng thống hàng đầu.

Trả lời họp báo, Phát ngôn viên tổng thống Min Kyung-wook cho biết quyết định chỉ định cố vấn an ninh và bộ trưởng quốc phòng mới của Tổng thống Pắc là nhằm đảm bảo sự sẵn sàng phòng vệ và tránh khoảng trống trong ngành an ninh quốc gia.

Ông Kim Kwan phát biểu tại sự kiện Đối thoại Quốc phòng Seoul tháng 11/2012. Ảnh: Yonhap


Trước đó, ông Han Min-koo, cựu Tham mưu trưởng Liên quân, đã được chỉ định làm tân Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Kim Kwan-jin sắp mãn nhiệm.



TN
Hàn Quốc-cường quốc xuất khẩu vũ khí mới của châu Á
Hàn Quốc-cường quốc xuất khẩu vũ khí mới của châu Á

Nhanh chóng nổi lên như một nhà cung cấp vũ khí hàng đầu trong khu vực, Hàn Quốc đang thu được những lợi ích trong cả vấn đề an ninh và việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN