Hàn Quốc: Cần phải nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Kang Kyung-wha, người được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định làm Ngoại trưởng, ngày 1/6 tuyên bố rằng Chính phủ Hàn Quốc cần xem xét việc nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vốn lâu nay vẫn gác lại.

Phát biểu tại một cuộc họp với nhiều quan chức của các tổ chức phi lợi nhuận, bà Kang nói: "Ý kiến của tôi là trong khi phải áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, việc viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực tư nhân cần được bắt đầu ngay và cần thảo luận về cách nối lại viện trợ ở cấp chính phủ càng sớm càng tốt". 

Bà Kang là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nhân quyền và viện trợ của Liên hợp quốc trong suốt thập kỷ qua. Bà được ông Moon chỉ định làm Ngoại trưởng Hàn Quốc và đang chờ được thông qua vào tuần tới. Bà cũng đã đưa ra phát biểu tương tự khi từ New York trở về tuần trước.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc không cắt viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau vụ thử tên lửa
Hàn Quốc không cắt viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau vụ thử tên lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/5 tuyên bố vẫn linh hoạt xem xét viện trợ nhân đạo và nối lại các hoạt động giao lưu dân sự với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng trước đó cùng ngày đã thực hiện thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN