Hàn Quốc cấm khách sạn cung cấp miễn phí đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần

Bắt đầu từ cuối tháng 3, Hàn Quốc áp dụng quy định mới về môi trường, theo đó các khách sạn và cơ sở lưu trú khác ở Hàn Quốc có hơn 50 phòng sẽ không còn được phép cung cấp đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần miễn phí như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội, dầu xả... Các khách sạn vi phạm sẽ bị phạt tới 3 triệu won (2.245 USD).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, để đáp ứng quy định mới này, nhiều khách sạn lớn của Hàn Quốc đã bắt đầu thay thế các sản phẩm vệ sinh cá nhân dùng một lần bằng các sản phẩm đa dụng. Đơn cử như các khách sạn Lotte, Shilla và Paradise đã bố trí các chai lớn đựng dầu gội, dầu xả và sữa tắm.

Trong khi đó, nhằm tránh tình trạng khách lấy đồ vệ sinh đa dụng sau khi lưu trú, nhiều khách sạn quy mô trung bình lựa chọn máy bán hàng tự động phân phối các mặt hàng dùng một lần. Khách mua các mặt hàng này có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác.

Trên các diễn đàn hoặc mạng xã hội, cộng đồng người tiêu dùng đưa ra đề xuất tương tự giải pháp ở nước ngoài, như Đài Loan (Trung Quốc) yêu cầu các khách sạn giảm giá 5% khi khách mang theo đồ dùng có thể tái sử dụng thay vì đồ dùng một lần. Trong khi đó, một nhà bán lẻ nhận định tại Hàn Quốc, việc áp dụng các chính sách ưu đãi như thưởng điểm và giảm giá cho những khách hàng không sử dụng sản phẩm dùng một lần là biện pháp sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn.

Trần Quang (TTXVN)
Thành phố New York (Mỹ) hạn chế đồ nhựa dùng một lần 
Thành phố New York (Mỹ) hạn chế đồ nhựa dùng một lần 

Kể từ ngày 1/8, quy định mới nhằm hạn chế rác thải từ đồ nhựa dùng một lần chính thức có hiệu lực tại New York - thành phố đông dân nhất của nước Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN