Hàn Quốc cam kết mở rộng viện trợ cho Triều Tiên

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 22/12 thông báo sẽ mở rộng hỗ trợ Triều Tiên trong năm 2015, đặc biệt với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và các bà mẹ.

Hàn Quốc sẽ tăng cường nỗ lực thực thi "Sáng kiến thống nhất hòa bình", hay còn gọi là "Tuyên bố Dresden" của Tổng thống Park Geun-hye.


Theo nguồn tin trên, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường nỗ lực thực thi "Sáng kiến thống nhất hòa bình", hay còn gọi là "Tuyên bố Dresden" của Tổng thống Park Geun-hye. Sáng kiến này đưa ra đề nghị 3 điểm đối với Bình Nhưỡng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai miền Triều Tiên trong năm tới, phù hợp với chính sách kinh tế năm 2015 của Hàn Quốc.

Hiện Seoul đang xem xét một loạt dự án nhằm cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng cho người lao động làm việc ở Khu công nghiệp liên Triều Kaesong, đồng thời cải thiện dịch vụ y tế và xây dựng các cơ sở mẫu giáo tại đây. Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ lấy khu công nghiệp Kaesong làm điểm khởi đầu cho các nỗ lực tiếp cận người dân Triền Tiên, vì tại đây đang có khoảng 52.000 lao động Triều Tiên làm việc cho các công ty Hàn Quốc. Trong số này có khoảng 40.000 phụ nữ. Tuy nhiên, kế hoạch trên của Hàn Quốc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác của phía Triều Tiên.

Dự kiến, chi tiết của chương trình hỗ trợ này sẽ được Hàn Quốc thảo luận và thông qua trong các cuộc tham vấn với Triều Tiên. Ngoài ra, Seoul cũng đang cố gắng giúp Bình Nhưỡng phát triển các ngành nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không dựng tháp đèn Noel ở biên giới
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không dựng tháp đèn Noel ở biên giới

Triều Tiên ngày 20/12 đã cảnh báo Hàn Quốc không được dựng tháp đèn mới ở gần biên giới sau khi một tòa tháp hình cây thông Noel 43 năm tuổi bị dỡ bỏ hồi tháng 10 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN