Hàn Quốc bất ngờ lùi thời điểm triển khai THAAD

Ngày 17/4, hãng thông tấn Yonhap đưa tin kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ được lùi lại tới thời điểm chưa xác định, sau cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn (phải) trước cuộc gặp ở Seoul ngày 17/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng trên dẫn lời một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho hay nước này và Mỹ đều chung quan điểm sẽ không thể hoàn tất kế hoạch lắp đặt THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 9/5 tới.

Hai bệ phóng di động và một số bộ phận của THAAD đã được chuyển tới một căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc từ đầu tháng 3 vừa qua, làm gia tăng đồn đoán về khả năng lá chắn tên lửa của Mỹ sẽ sớm được triển khai trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun từng khẳng định khó có thể hoàn tất việc triển khai THAAD trong thời gian ngắn.

THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar AN/TPY-2 và bộ phận kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc. Năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai THAAD, theo đó việc bố trí hệ thống vũ khí này ở khu vực phía Nam Hàn Quốc sẽ được hoàn tất trong năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này lại vấp lại sự phản đối của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Nga vì cho rằng ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của những nước này.

TTXVN/Tin Tức
Ngay sau vụ Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ-Hàn thống nhất kích hoạt sớm hệ thống THAAD
Ngay sau vụ Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ-Hàn thống nhất kích hoạt sớm hệ thống THAAD

Mỹ và Hàn Quốc vừa thống nhất kích hoạt sớm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh chặn tên lửa của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN