Hàn Quốc bắt đầu trục vớt phà Sewol

Hàn Quốc đã bắt đầu trục vớt phà Sewol ngày 22/3, gần 3 năm sau thảm họa chìm phà làm hơn 300 người thiệt mạng. Việc trục vớt ban đầu được lên kế hoạch tiến hành vào cuối năm 2016, song đã phải hoãn lại nhiều lần vì điều kiện thời tiết không cho phép.

Bộ Đại dương và nghề cá Hàn Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã bắt đầu kéo phà lên vào lúc 20h50' giờ địa phương (tức 18h50' giờ Việt Nam) và dự kiến phà sẽ được nâng lên trên mặt nước vào khoảng 11h00 sáng 23/3.

Các thiết bị trục vớt phà Sewol bắt đầu làm nhiệm vụ.

Trước khi kéo phà lên, lực lượng cứu hộ đã thử nâng phà lên khỏi đáy biển khoảng 1 mét vào lúc 15h30' để các chuyên gia kiểm tra. Theo kế hoạch, sau khi được trục vớt, phà Sewol sẽ được đưa tới cảng Mokpo để tiến hành kiểm tra và tìm kiếm thi thể những người mất tích được cho là có thể đang mắc kẹt bên trong. Dự án trục vớt phà với phí tổn 85,1 tỉ won (72 triệu USD) do một hiệp đoàn Trung Quốc thực hiện, dẫn đầu là tàu Cứu hộ Thượng Hải thuộc quản lý của nhà nước Trung Quốc, cùng 2 sà lan lớn đem theo nhiều túi khí.


Phà Sewol, có trọng tải 6.825 tấn, đã ở sâu khoảng 40m dưới biển kể từ khi bị lật và chìm ngoài khơi đảo Jindo, thuộc tỉnh Nam Jeolla Tây Nam Hàn Quốc, vào ngày 16/4/2014. Phà chở 476 người, trong đó 304 người đã thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là học sinh đang trong chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức. Đến nay, vẫn còn 9 người mất tích, được cho là có thể đang mắc kẹt bên trong phà. Chính vì vậy, các gia đình nạn nhân yêu cầu trục vớt phà nguyên vẹn. Nhiều người nhà nạn nhân đã đến làm lễ cầu nguyện tại một khu trại trên đỉnh đồi ở Donggeochado, hòn đảo gần nhất với nơi phà đắm, chỉ cách 1,5km. Khoảng 50 người nhà nạn nhân đang theo dõi sát tiến độ trục vớt phà.


Các nhà điều tra đã kết luận rằng thảm họa trên chủ yếu do con người gây ra, hậu quả của việc chở quá tải, thủy thủ không có kinh nghiệm. Trưởng phà Lee Jun-Seok đã bị kết án tù chung thân với tội danh "giết người do bất cẩn" và 14 thủy thủ phải chịu mức án tù giam từ 2-12 năm.


Thảm họa chìm phà Sewol cũng là một trong những vấn đề làm rúng động chính trường Hàn Quốc vừa qua. Tổng thống Park Geun-hye, người hiện đã bị phế truất liên quan đến vụ bê bối chính trị nghiêm trọng, bị cáo buộc phản ứng chậm, lơ là trách nhiệm đối với thảm họa này và đây là một trong những nội dung luận tội bà ở Quốc hội hồi tháng 12/2016, tuy nhiên Tòa án Hiến pháp sau đó đã phán quyết rằng không đủ bằng chứng để buộc tội bà về việc này.

TTXVN/Tin tức
Giữ nguyên án chung thân với trưởng phà Sewol
Giữ nguyên án chung thân với trưởng phà Sewol

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 12/11 đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Lee Jun Seok, trưởng phà Sewol bị chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này hồi tháng 4/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN