Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu cá Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 27/3 một tàu hải quân nước này đã bắn cảnh cáo nhằm xua đuổi một tàu cá của CHDCND Triều Tiên xâm nhập vào vùng lãnh hải phía nam nước này qua ranh giới tranh chấp trên Hoàng Hải.

Theo bộ trên, lúc 17 giờ 26 (8 giờ 26 GMT), tàu cá Triều Tiên đã tiến sâu 1 hải lý sang phía Nam của hải giới, buộc một tàu tuần tra của Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo.

Một phát ngôn viên bộ này xác nhận: "Phía chúng tôi đã bắn cảnh cáo khi tàu Triều Tiên tiếp tục phớt lờ cảnh báo rút lui. Vào lúc này, tàu (Triều Tiên) đang từ từ quay trở lại lãnh hải của miền Bắc".

Hiện chưa rõ liệu vụ xâm nhập này có phải là vô tình hay không, song người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng phản ứng cứng rắn từ phía Seoul chắc chắn tạo căng thẳng lớn dọc hải giới tranh chấp.

Cùng ngày, các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phát hiện một âm mưu tấn công nghi của tin tặc CHDCND Triều Tiên hòng đánh cắp dữ liệu quân sự bằng cách sử dụng máy notebook của một phóng viên.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận bộ tư lệnh chiến tranh mạng của nước này đã phát hiện một máy tính cá nhân nhiễm mã độc hại được sử dụng nhằm tấn công mạng máy tính của Bộ Quốc phòng. Máy tính này là của một phóng viên đưa tin về quốc phòng. Thông thường các máy tính của phóng viên được kết nối với mạng internet của Bộ Quốc phòng.

Nguồn tin trên khẳng định vụ việc không gây ra mất mát số liệu do bộ tư lệnh chiến tranh mạng đã phát hiện âm mưu tấn công trước.

 

 

T.N (theo AFP)

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng thử nghiệm tên lửa
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng thử nghiệm tên lửa

Một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên bắn thử 25 quả tên lửa ra khu vực biển Nhật Bản, Hàn Quốc kêu gọi nước này ngừng "khiêu khích” và ngừng các hoạt động thử tên lửa và rocket gây nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN