Hàn, Mỹ theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên tạm dừng lò phản ứng hạt nhân

Theo hãng tin Yonhap, ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cơ quan tình báo của nước này và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên tạm dừng hoạt động của một lò phản ứng hạt nhân ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Chú thích ảnh
Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên (hình ảnh vệ tinh do trang mạng 38 North cung cấp ngày 24/11/2021). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trước đó, báo Dong-A Ilbo của Hàn Quốc đưa tin tình báo hai nước đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy lò phản ứng 5 megawatt của Triều Tiên đã ngừng hoạt động vào cuối tháng trước. Giới chức Hàn - Mỹ tin rằng động thái này có thể liên quan đến hoạt động tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để chiết xuất plutoni cấp độ sản xuất vũ khí".

Lò phản ứng 5 megawatt tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon (phía Bắc Bình Nhưỡng) có dấu hiệu hoạt động từ tháng 7/2021. Hồi tháng 4 vừa qua, 38 North - một trang web của Mỹ chuyên phân tích về Triều Tiên - đã công bố những hình ảnh vệ tinh, cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang mở rộng và tân trang lại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. 

Triều Tiên đã từng đình chỉ hoạt động của các lò phản ứng. Tuy nhiên, nước này thường không công khai giải thích mục đích của hành động này là để bảo trì hay để chiết xuất nhiên liệu.

Thanh Phương (TTXVN)
Hàn Quốc vận hành thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân Shin-Hanul số 2 
Hàn Quốc vận hành thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân Shin-Hanul số 2 

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/10, công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) thông báo lò phản ứng hạt nhân Shin-Hanul số 2 ở miền Nam nước này bắt đầu hoạt động thử nghiệm trong vòng 6 tháng trước khi vận hành toàn bộ hệ thống vào tháng 3 năm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN