Hamas triển khai an ninh dọc biên giới với Israel

Các nguồn tin từ Trung Đông cho biết phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã tạm thời triển khai các nhân viên an ninh tại khu vực biên giới giữa dải Gaza với Israel nhằm ngăn chặn các vụ việc có thể gây nguy hiểm cho lệnh ngừng bắn mới đạt được hôm 21/11.

Người phát ngôn cơ quan an ninh nội địa của Hamas tại Gaza, ông Islam Shawan, xác nhận: "Lực lượng an ninh đã được triển khai dọc biên giới dải Gaza để duy trì thực thi lệnh ngừng bắn". Ông Shawan cũng cho biết các nhân viên này đã được triển khai từ tối 23/11 ở phía Đông Khan Yunis để bảo vệ an toàn tính mạng cho các công dân.

Đây là lần đầu tiên Hamas có động thái này kể từ khi giành quyền quản lý dải Gaza hồi năm 2007 và diễn ra 1 ngày sau khi binh sĩ Israel bắn chết 1 người ở đây.

Pháo binh Israel phóng đạn cối sang Dải Gaza ngày 20/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn quân đội Israel thừa nhận đã biết động thái triển khai lực lượng an ninh của Hamas tại Gaza, khu vực đã chịu tổn thất nặng nề sau chiến dịch không kích và pháo kích kéo dài 8 ngày của Israel.

Trong báo cáo đánh giá thiệt hại công bố ngày 24/11, Phòng Thương mại Palestine khẳng định tổng số thiệt hại tại Gaza lên tới 300 triệu USD, trong đó, riêng lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại 120 triệu USD, thiệt hại do phải ngừng các hoạt động kinh tế là 40 triệu USD và số còn lại là do nhà cửa và các công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bên cạnh việc công bố các số liệu trên, văn phòng này còn kêu gọi Israel dỡ bỏ mọi hình thức cấm vận đối với dải Gaza phù hợp với tinh thần của thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian hòa giải.

Trong diễn biến mới nhất, mạng tin Trung Đông dẫn nguồn tin từ Văn phòng người đứng đầu Hamas cho biết Nhà nước Do Thái đã đồng ý nới lỏng lệnh hạn chế đánh bắt cá đối với người dân Gaza. Theo đó, các ngư dân Palestine ở Gaza sẽ được phép hoạt động trong phạm vi cách bờ biển 6 hải lý.

Trước đây, quân đội Israel thường xả súng và phóng hỏa các thuyền đánh cá của người dân Gaza khi họ vượt quá đường ranh giới 3 hải lý với lý do là "ngăn chặn các hoạt động buôn lậu vũ khí".

Cùng ngày, hàng trăm nghìn học sinh ở Gaza cũng đã bắt đầu quay lại trường học kể từ 10 ngày nay. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc sống ở dải Gaza đã dần trở lại bình thường sau hơn một tuần diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và các phong trào vũ trang của người Palestine ở khu vực này khiến 168 người Palestine và 6 người Israel thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức
 Israel dọa tấn công Gaza nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ
Israel dọa tấn công Gaza nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ

Trong một tuyên bố ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã cảnh báo rằng nước này có thể nối lại các cuộc tấn công Dải Gaza vào bất cứ thời điểm nào nếu thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN