Hamas sẵn sàng đàm phán trao đổi tù nhân với Israel

Ngày 17/4, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, ông Ismail Haniyeh cho biết phong trào này sẵn sàng đàm phán với Israel về trao đổi tù nhân thông qua một trung gian.

Lãnh đạo phong trào Hamas Ismail Haniyeh (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Gaza ngày 19/9/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ông Haniyeh đưa ra tuyên bố trên trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình chính thức Al-Aqsa của Hamas vào Ngày Tù nhân hàng năm. Ông nêu rõ Hamas sẵn sàng đàm phán với Israel để đạt được thỏa thuận trao đổi 2 người Israel bị Hamas bắt giữ cùng thi thể 2 binh sĩ Israel.
        
Các nguồn tin cho biết Hamas đã bắt giữ 4 binh sĩ Israel từ một năm trước đây, trong khi Israel tuyên bố 2 binh sĩ trong số này đã chết. Trong khi đó, 2 người Israel là dân thường, được cho là tâm thần không ổn định đã vào Gaza và bị Hamas bắt giữ.

Ai Cập đã đứng ra làm trung gian một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel trong năm 2011, bao gồm việc thả hơn 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy việc Hamas trao trả trung sỹ Gilad Shalit.

Theo báo cáo của Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, hiện còn khoảng 6.500 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.
 
TTXVN/Báo Tin tức
Israel tấn công mục tiêu quân sự của Hamas
Israel tấn công mục tiêu quân sự của Hamas

Ngày 8/4, các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công một “mục tiêu quân sự” của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía Bắc Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN