Hai trực thăng lao vào nhau, 7 lính Mỹ thiệt mạng

Bảy lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng khi hai chiếc trực thăng chở họ lao vào nhau trên bầu trời bang Arizona (Mỹ) trong một buổi tập luyện.

Tai nạn xảy ra tại một khu vực huấn luyện quân sự gần thành phố Yuma (giáp bang California) vào tối 22/2 (giờ địa phương) và toàn bộ quân nhân tử nạn đều thuộc nhánh phi cơ thủy quân lục chiến số 3 đóng tại Miramar, bang California.

Trực thăng chiến đấu AH-1W “Cobra”, cùng loại với một trong hai chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh Internet.

 Thông báo của quân đội Mỹ cho biết, hai chiếc máy bay AH-1W “Cobra” và UH-1Y “Huey” đã va chạm khi đang trong một buổi tập luyện thường ngày và không có người nào sống sót. Hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Những năm vừa qua, một số vụ tai nạn liên quan đến lực lượng lính thủy đánh bộ đã xảy ra tại California. Tháng 9/2011, một chiếc trực thăng đã rơi gần căn cứ Pendleton, phía bắc thành phố San Diego làm 2 binh sỹ thiệt mạng. Trước đó 1 tháng, hai lính thủy đánh bộ đã kịp bật khỏi máy bay khi chiếc chiến đấu cơ của họ lao xuống Thái Bình Dương. Cả hai đã vùng vẫy 4 giờ đồng hồ giữa đại dương trước khi được cứu sống.

Hồi tháng 3/2011, một phi cơ chiến đấu thuộc quân số của tàu sân bay USS John C. Stennis đã bị cháy động cơ khi đang trong một buổi tập. 8 thủy thủ, 1 lính thủy và 2 dân thường đã bị thương, trong khi quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại ít nhất 1 triệu USD do sự cố này.

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN