Hai trực thăng đâm nhau tại Ấn Độ

Ngày 30/8, hai trực thăng của Không quân Ấn Độ đã đâm vào nhau trên không phận bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, làm 6 người trên hai máy bay thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30' trưa (giờ địa phương), hai chiếc trực trăng Mi-17 đâm vào nhau ở phía trên cánh đồng lúa tại một làng gần huyện Jamnagar.

Trực thăng Mi-17. Nguồn: Internet.


Toàn bộ 6 người trên 2 trực thăng kể trên, bao gồm 2 phi công, đều thiệt mạng.

Trong khi đó, truyền hình địa phương đưa tin có ít nhất 3 động cơ đã rơi xuống đất, song không có người dân nào bị ảnh hưởng.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cùng ngày, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết một máy bay thu thập dữ liệu phục vụ công tác dự báo thời tiết đã mất tích khi đang bay ở phía đông hòn đảo.

Các thông tin ban đầu cho biết chiếc máy bay phản lực cánh cố định BN-2 cất cánh lúc 7h25 từ Đài Bắc để tới Đài Trung, tuy nhiên máy bay đã mất liên lạc khi bay ở vùng núi gần huyện Hoa Liên. Trên máy bay có 2 phi công và một nhân viên kỹ thuật khí tượng.


Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến khu vực hiện trường. Các cơ quan chức năng cho biết hiện chưa thể xác định chính xác vị trí máy bay mất tích.

Hiện chưa rõ máy bay gặp sự cố kỹ thuật hay do thời tiết xấu và máy bay đã bị đâm xuống mặt đất hay buộc phải hạ cánh khẩn cấp.


TTXVN/ Tin Tức
Máy bay trực thăng của chính phủ Syria bị bắn rơi
Máy bay trực thăng của chính phủ Syria bị bắn rơi

Lực lượng nổi dậy ngày 27/8 đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Syria khi chiếc máy bay này đang oanh kích quận Jobar, ngoại ô thủ đô Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN