Hải quân Trung Quốc - Ấn Độ phối hợp giải cứu tàu bị tấn công

Ngày 9/4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo hải quân nước này và Trung Quốc đã ngăn chặn một vụ tấn công nghi do hải tặc Somali thực hiện nhằm vào một tàu chở hàng treo cờ Tuvalu (một quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương).

Công ty điều phối vận tải đường biển của Anh (UKMTO) tại Vịnh Aden xác nhận cướp biển đã sử dụng thuyền nhỏ để tiếp cận và tấn công chiếc tàu mang số hiệu OS35 vào ngày 8/4 vừa qua. Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, 4 tàu hải quân Ấn Độ đã phản ứng và tiếp cận chiếc tàu chở hàng trên vào sáng 9/4.

Tàu Yulin thuộc hạm đội hộ tống số 25 của Trung Quốc cũng đã hướng về vị trí của tàu OS35 sau khi nhận được tín hiệu. Tiếp đó, được sự yểm trợ của trực thăng Hải quân Ấn Độ, một nhóm gồm 16 thành viên của lực lượng đặc nhiệm hải quân Trung Quốc đã lên tàu OS35 và giải cứu toàn bộ 19 thuỷ thủ người Philippines.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hải tặc tấn công một thuyền buôn của Ấn Độ trên tuyến đường từ Dubai tới Bossaso. Các chuyên gia cho rằng sau một thời gian yên ổn, các chủ tàu đã trở nên lơ là cảnh giác và sử dụng tuyến đường nằm giữa Somalia và đảo Socotra để tiết kiệm thời gian và chi phí bất chấp nguy cơ cướp biển.

Vùng biển ngoài khơi Somalia vốn là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới với khoảng 20.000 lượt tàu thuyền qua lại mỗi năm, đồng thời bị coi là khu vực nguy hiểm nhất do cướp biển hoành hành.


Để đối phó cướp biển, các nước châu Âu đã triển khai nhiều chiến dịch chống nạn cướp biển như "Lá chắn đại dương" (Ocean Shield) hay Atalanta, nhờ đó số vụ cướp biển tấn công đã giảm mạnh trong những năm gần đây.


TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế tạo
Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế tạo

Ngày 1/3, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh do nước này tự chế tạo, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo ở tầm thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN